
Trà Vinh: Gió giật mạnh làm cành cây, biển quảng cáo rơi trúng người đi đường
Ngày 24/2, trên các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) xuất hiện nhiều cơn gió mạnh làm tốc mái một số căn nhà, nhiều cây xanh bị đổ ngã, gây nguy hiểm.
Ngày 24/2, trên các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) xuất hiện nhiều cơn gió mạnh làm tốc mái một số căn nhà, nhiều cây xanh bị đổ ngã, gây nguy hiểm.
Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm
Theo dự báo, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; trời rét, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.
Dự báo từ đêm 11/11 đến đêm 12/11, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Dự báo khi bão số 7 vào gần Hoàng Sa, cường độ bão có khả năng suy yếu; nhiều khả năng khi đi vào đất liền chỉ còn mạnh cấp 8 hoặc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão Yinxing, đêm 8 và ngày 9/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, biển động dữ dội.
Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 26 đến sáng 27/10, tại thành phố Đà Nẵng có mưa to, gió lớn, nước biển dâng cao. Trên nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng cây đổ, biển quảng cáo gãy.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, từ chiều tối 10/9 đến chiều 11/9, có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.
Bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương phía Bắc, khiến nhiều cây cối gẫy đổ, cột điện gẫy, lúa hoa màu bị hư hại.
Tối 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Bắc Ninh ngập sâu trong nước.
Cư dân sống trên các tầng cao lấy bàn ghế, sofa… để chèn chặt tránh va đập. Vùng ngoại thành mất điện diện rộng như: Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, Sóc Sơn…; nhiều nhà không kiên cố bị sập.
Đến 22h, tuy tâm bão đã qua khu vực trung tâm Thủ đô nhưng vùng ảnh hưởng vẫn còn rộng, bão vẫn sẽ tiếp tục quần thảo khu vực Hà Nội trong vài tiếng đồng hồ nữa, người dân vẫn cần hết sức cảnh giác.
Dự báo trong khoảng từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 7/9, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.
Bão số 3 đổ bộ vào đất liền đã gây ra nhiều thiệt hại, trong đó Quảng Ninh có 1 cần cẩu nặng 300 tấn bị đổ, 14 tàu bị đắm, Hưng Yên có 50 ngôi nhà bị hư hại, Lạng Sơn có 3 người bị thương.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 00h đến 19h ngày 7/9 có nơi trên 200mm như Cát Bà (Hải Phòng) 215mm, Đông Triều Quảng Ninh) 224mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 213mm.
Tối 7/9/2024, bão số 3 tiến sâu vào đất liền các tỉnh phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, gây mưa to, gió giật mạnh làm nhiều tuyến phố ngập cục bộ, cây cối tiếp tục gãy đổ hàng loạt,...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 duy trì liên lạc, khẩn trương thống kê chính xác thiệt hại do bão gây ra.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, Ủy ban Nhân dân phường Thuỵ Khuê xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí thuê chỗ ở cho người dân phải sơ tán do ảnh hưởng của bão số 3.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 18 nghìn cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia chống bão, hỗ trợ nhân dân và các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.