Hồi 19 giờ 30 phút ngày 9/5, một cơn lốc mạnhkèm theo mưa lớn và mưa đá đã tràn qua địa bàn các huyện Bát Xát, Bắc Hà, Si MaCai, Mường Khương, Bảo Yên và thành phố Lào Cai.
Hàng ngàn nhà dân,trường học, trạm xá và các công trình điện, thông tin liên lạc... bị hư hỏng. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, thiệt hại về vật chất ước tínhtrên 5 tỷ đồng.
Tại thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát, lốc mạnh giật trên cấp 12, gâythiệt hại nặng nề; trong đó thành phố Lào Cai có khoảng trên 900 nhà bị tốc mái,đổ tường, một nhà bị sập đổ hoàn toàn, gần 100cây xanh đường phố bị đổ, thiệt hại về vật chất khoảng 2,7 tỷ đồng.
Tại huyện Bát Xát có trên 400 hộ bị hư hỏng nhà ở các mức độ khác nhau,trong đó thiệt hại chủ yếu là hai xã Bản Qua và Cốc San, mỗi xã có khoảng 150-200 nhà bị tốc mái, trên 50 nhà bị hư hỏng hoàn toàn...
Sáng 10/5, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh Lào Cai và lãnh đạocác địa phương cùng các ngành, các cấp đã kiểm tra, cùng nhân dân khắc phục hậuquả, các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ làm lại nhà và lương thực.
Cũng trong ngày 9/5, vào hồi 23 giờ, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ramột trận mưa, lốc lớn làm hàng trăm nhà dân, trường học bị tốc mái và hư hỏngnặng, chưa có thông tin thiệt hại về người.
Tại huyện Bảo Lâm, hầu như xã nào cũng chịu hậu quả của mưa lốc. Các xã bịthiệt hại nặng nhất là Tân Việt và Mông Ân với 30 nhà bị tốc mái. Ngoài ra, các xã Lý Bôn, Nam Cao, Nam Quang,Quảng Lâm cũng bị thiệt hại nặng nề.
Đây chỉ là thông tin ban đầu, do đường sá đi lại khó khăn, thông tin liênlạc bị gián đoạn nên hiện nay chưa có thông tin chính xác về mức độ thiệt hạicủa các xã. Hiện nay chính quyền tỉnh Cao Bằng và các huyện thị đang cử cán bộđi thống kê thiệt hại./.
(TTXVN/Vietnam+)