Giới lập pháp Mỹ kêu gọi giải quyết các lo ngại về TikTok

Các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi đặt ra các quy định giữa hoạt động của TikTok và công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc để tránh gây mối đe dọa đối với dữ liệu của người tiêu dùng Mỹ.
Giới lập pháp Mỹ kêu gọi giải quyết các lo ngại về TikTok ảnh 1(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/2, các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Ủy ban về Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) giải quyết các lo ngại về quyền riêng tư đối với nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok.

CFIUS là một ủy ban liên ngành do Bộ Tài chính đứng đầu, chuyên xem xét các rủi ro an ninh quốc gia của các giao dịch liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Richard Blumenthal và Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Jerry Moran đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, người hiện đang là Chủ tịch CFIUS, kêu gọi cơ quan này nhanh chóng kết thúc cuộc điều tra đối với TikTok.

[Australia lo ngại TikTok vi phạm các quy định về quyền riêng tư]

Họ muốn CFIUS đặt ra các quy định giữa hoạt động của TikTok và công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc để tránh gây mối đe dọa đối với dữ liệu của người tiêu dùng Mỹ.

Trong thư chung, hai thượng nghị sỹ kêu gọi CFIUS áp đặt các tách biệt về cấu trúc và những hạn chế mạnh mẽ đối với khả năng của ByteDance trong việc truy cập dữ liệu của người tiêu dùng Mỹ, đưa ra quyết định về kiểm duyệt nội dung, kiểm soát các hệ thống đề xuất theo thuật toán của họ và giám sát các hoạt động tại Mỹ của công ty này.

Quan điểm này của hai thượng nghị sỹ khác so với một số nhà lập pháp khác như Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Mike Gallagher hay Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi, những người đã đưa ra các dự luật kêu gọi cấm TikTok và các ứng dụng tương tự thuộc sở hữu của Trung Quốc, Nga và các quốc gia liên quan khác để bảo vệ người tiêu dùng Mỹ khỏi hoạt động gián điệp nước ngoài./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục