Kiểm soát vi khuẩn

Giúp VN kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh

Nhật Bản hỗ trợ VN khoảng 3,8 triệu USD tiến hành các nghiên cứu nhằm kiểm soát sự lan truyền của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.

Ngày 27 tháng 12, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện Dinhdưỡng Quốc gia và Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế) đã ký kết Biên bản thỏa thuậncủa Dự án “Nghiên cứu cơ chế lây lan và xây dựng mô hình kiểm soát vi khuẩn đakháng thuốc trong lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.”

Dự án dự định sẽ tiến hành trong 5 năm từ 2012 tới 2017 với tổng vốn đầutư dự kiến là 300 triệu yen (khoảng 3,8 triệu USD) từ nguồn vốn viện trợ khônghoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

Trong dự án này, JICA sẽ chuyển giao các công nghệ phát hiện vi khuẩn khángthuốc ở trong bệnh viện, cộng đồng và trong môi trường; công nghệ phát hiện chấtkháng sinh trong thực phẩm; và công nghệ phát triển mô hình giám sát và phươngpháp đào tạo.

Bên cạnh đó, dự án giúp xây dựng các cơ sở phòng thí nghiệm và lưu trữ dữ liệucần thiết cho phân tích cơ chế tạo ra vi khuẩn kháng thuốc, cũng như tổ chức cáckhóa đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ trong lĩnh vực này.

Bên cạnh mục tiêu chính, dự án trong tương lai sẽ thúc đẩy việc quản lý an toànthực phẩm và giao thương các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản, nâng cao động lựcvà uy tín của các viện nghiên cứu và các trường đại học, tạo nên tác động tíchcực trong hệ thống quản lý xã hội và đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồngquốc tế trong việc giải quyết vấn đề vi khuẩn kháng thuốc.

Các hoạt động của dự án sẽ được triển khai tại Hà Nội, Thái Bình, Nha Trang,Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác là Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Đại học YThái Bình, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Thành phố Hồ ChíMinh và Đại học Cần Thơ.

Dự án ra đời trong bối cảnh các vi khuẩn kháng nhiều loại thuốc kháng sinh đãngày càng trở nên đáng lo ngại ở Việt Nam.

Theo các chuyên gia, Việt Nam được đánh giá là nơi mà việc lạm dụng thuốc khángsinh trong ngành nông ngư nghiệp và y tế đã làm tăng nguy cơ các loại vi khuẩnnhờn với nhiều loại thuốc kháng sinh khác nhau. Các chuyên gia lo ngại tìnhtrạng này có thể gây ra các loại bệnh truyền nhiễm khó chữa trị.

Theo thống kê, có tới 42% dân số Việt Nam mang các loại vi khuẩn kháng thuốc vàđây là tỷ lệ cao so với các nước khác./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục