GM khởi công công trình mở rộng nhà máy tại Nga

Chi nhánh Nga của hãng General Motors ngày 22/6 đã khởi công công trình mở rộng nhà máy GM Auto của hãng này tại St. Petersburg.
Chi nhánh Nga của General Motors ngày 22/6 đã khởi công công trình mở rộng nhà máy GM Auto của hãng này tại St. Petersburg. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GM, ông Dan Akerson đã đích thân đến Nga để chứng kiến buổi lễ, dấu hiệu cho thấy cơ sở mới này quan trọng đến mức nào.

Cơ sở mới sẽ tăng gấp hơn hai lần năng lực sản xuất hàng năm của GM Auto từ mức 98.000 xe hiện nay lên 230.000 xe vào năm 2015.

Nhà máy sẽ sản xuất cả mẫu Chevrolet lẫn Opel cho thị trường nội địa và châu Âu. Trong các mẫu này có chiếc sedan Astra vừa mới được tiết lộ và sẽ có động cơ được trưng bày tại triển lãm Moscow International vào tháng Tám tới.

Ông Akerson nhấn mạnh: “General Motors đang mở ra một kỷ nguyên mới ở Nga, một trong những thị trường xe hơi phát triển nhanh nhất thế giới. Đây là một phần trong chiến lược của chúng tôi sản xuất tại nơi tiêu thụ.”

Ông khẳng định “những chiếc xe hơi toàn cầu mà chúng tôi sản xuất và các hệ thống sản xuất mà chúng tôi đưa vào đang tạo ra những lợi ích dài hạn cho ngành công nghiệp xe hơi, cơ sở cung ứng và nền kinh tế của Nga”./. 

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục