GM sẽ đầu tư 1 tỷ USD xây nhà máy ở Trung Quốc

Nhà máy này do công ty liên doanh giữa GM và SAIC Motor điều hành, được đặt tại Vũ Hán và có năng lực sản xuất đạt 300.000 xe/năm.
Mạng tin Bloomberg cho hay General Motors sẽ được cấp phép xây một nhà máy ở Trung Quốc trị giá 7 tỷ Nhân dân tệ (1,1 tỷ USD).

Trên trang web của mình, Cục bảo vệ môi trường Hồ Bắc cho biết nhà máy này do công ty Shanghai GM, liên doanh giữa GM và SAIC Motor điều hành, được đặt tại thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) và sẽ có năng lực sản xuất hàng năm đạt 300.000 xe.

Thông báo trên được đưa ra chưa đầy hai tháng sau khi Chính phủ Trung Quốc tiến tới chấm dứt chính sách kéo dài 7 năm khuyến khích công ty nước ngoài đầu tư vào ngành chế tạo ôtô nước này.

Nhà máy nói trên sẽ tăng công suất xe khách của GM lên 15%, làm giảm sức ép tại các nhà máy hiện hành vốn đang phải hoạt động quá công suất. Trước đó hãng nghiên cứu thị trường IHS Automotive ước tính công suất xe khách của GM trong năm ngoái đạt 2 triệu chiếc.

Ông Cao He, nhà phân tích thuộc công ty China Minzu Securities cho rằng “GM đang phải gồng mình để sản xuất và kế hoạch mở rộng này sẽ khiến GM thậm chí có sức cạnh tranh cao hơn. Việc có một chỗ đứng ở miền Trung Trung Quốc cũng sẽ đưa GM tiến gần hơn đến khách hàng của họ mình ở đó đồng thời hạ thấp chi phí vận chuyển."

Hiện GM đã có các cơ sở sản xuất ôtô tại tỉnh Sơn Đông miền Đông, khu tự trị tỉnh Quảng Tây miền Nam, thành phố Thẩm Dương miền Đông Bắc và Thượng Hải ở phía Đông.

Nhà máy mới của GM cũng sẽ giúp hãng này nới rộng khoảng cách dẫn đầu của hãng xe hơi nước ngoài lớn nhất tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục