Hà Giang: Rà phá thành công trên 7.000 vật liệu nổ còn sót lại

Các cán bộ, chiến sỹ đã rà phá được trên 7.000 vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh gồm: đạn 12,7 ly, đạn pháo phòng không 37mm, đạn cối 82, và đạn cối 100, mìn vướng nổ POM-Z2, lựu đạn chày...
Hà Giang: Rà phá thành công trên 7.000 vật liệu nổ còn sót lại ảnh 1Các chiến sỹ công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang rà phá thành công vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ngày 18/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tiến hành rà phá thành công trên 7.000 vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh tại gia đình ông Nguyễn Văn Nho ở thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang.

Thượng tá Trần Huy Thục, Trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, cho biết với số lượng vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh rất lớn tại gia đình ông Nguyễn Văn Nho, đơn vị đã tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ rà phá, tổ chức dò sâu từ 7 đến 10 mét, sau đó rà phá sạch mìn, vật liệu nổ để bảo đảm môi trường, điều kiện an toàn cho sản xuất, đời sống của nhân dân, giảm thiểu tai nạn, thương tích do bom mìn, vật liệu nổ gây ra.

Với trách nhiệm, quyết tâm tâm cao, sau một thời gian làm việc khẩn trương, hiệu quả, các cán bộ, chiến sỹ đã rà phá được trên 7.000 vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh gồm: đạn 12,7 ly, đạn pháo phòng không 37mm, đạn cối 82, và đạn cối 100, mìn vướng nổ POM-Z2, lựu đạn chày và ngòi lựu đạn…

[Khắc phục hậu quả bom mìn là ưu tiên của Việt Nam và các đối tác]

Là tỉnh miền núi biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, việc bố trí hệ thống bom mìn, vật cản trên một số khu vực, nhất là khu vực gần các điểm cao chiến lược với mật độ lớn và dày nên số lượng bom mìn, vật nổ còn tồn sót chưa được rà phá trên địa bàn tỉnh lên đến hàng chục nghìn hécta.

Thượng tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, cho biết với sự nỗ lực không quản ngại khó khăn của cán bộ, chiến sỹ công binh, những năm qua hàng trăm hécta đất đã được đơn vị rà phá sạch bom mìn và bàn giao cho các địa phương. Từ khi đất sạch mìn, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới đã đến dựng nhà mới, sử dụng đất sạch để trồng ngô, lúa tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Trong những tháng cuối năm 2021 và thời gian tiếp theo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục phòng tránh tai nạn bom, mìn và vật liệu nổ. Đặc biệt, khi phát hiện bom mìn, vật liệu nổ phải báo cáo với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, tuyệt đối không tự ý vận chuyển, buôn bán, tháo gỡ gây nguy hiểm cho tính mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giải Diên Hồng lần thứ tư năm 2026: Các tác phẩm đoạt Giải A

Giải Diên Hồng lần thứ tư năm 2026: Các tác phẩm đoạt Giải A

Qua quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm, khoa học và trách nhiệm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 91 tác phẩm vào vòng chung khảo và Hội đồng chung khảo quyết định đề xuất trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm: 5 Giải A, 12 Giải B, 22 Giải C và 25 Giải Khuyến khích.

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Nhằm phát triển bền vững thị trường lao động, Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội tại địa chỉ congvieclam.hanoi.gov.vn là sự chuyển đổi toàn diện thành một hệ sinh thái số thông minh, hiệu quả.