Hà Nội còn nhiều điểm ngập cố hữu trong mùa mưa năm nay

Đoạn trước cửa bến xe phía Nam trên đường Giải Phóng; phố Đội Cấn; phố Thanh Đàm, phố Trường Chinh; ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt là những điểm ngập cố hữu chưa thể khắc phục trong năm nay.
Hà Nội còn nhiều điểm ngập cố hữu trong mùa mưa năm nay ảnh 1Một con phố ở Hà Nội ngập nước sau trận mưa rào. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện còn 16 điểm ngập cố hữu ở nội đô chưa thể khắc phục trong năm nay khi có những trận mưa với cường độ 50-100mm/2 giờ.

Các điểm ngập có thể kể đến như: đường Giải Phóng (đoạn trước cửa bến xe phía Nam); phố Đội Cấn; phố Thanh Đàm, phố Trường Chinh; ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt; phố Hoa Bằng, phố Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy); phố Vũ Trọng Phụng (đoạn ngã 3 Quan Nhân-Vũ Trọng Phụng)...

Cùng với lượng mưa trên, ở các tuyến Quốc lộ 1A, 70, 32, 21B, Đại lộ Thăng Long (khu vực An Khánh-Hoài Đức)... cũng xuất hiện những điểm ngập, khiến người và phương tiện đi lại khó khăn.

Đối với các trận mưa nhỏ dưới 50mm/2 giờ, trên địa bàn Hà Nội sẽ không xảy ra úng ngập mà cơ bản chỉ tồn tại một vài vị trí ứ đọng nước do cao độ mặt đường trũng thấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố.

Theo ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong khi chờ phương án kỹ thuật để xử lý triệt để, trước mắt Công ty đặt ra mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập trên địa bàn khi có mưa lớn.

Kịch bản mà Công ty lập ra là nhanh chóng đưa nước về các trạm bơm đầu mối với những trận mưa có cường độ 312 mm/2 ngày; phối hợp tốt với các bên liên quan để vận hành các trạm bơm và đập thủy lợi; thực hiện duy trì tốt việc nạo vét hệ thống mương, sông.

Công ty ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa trong vận hành các hệ thống tiêu thoát nước; huy động nhân, vật lực ứng trực vớt rác và hướng dẫn giao thông tại những khu vực trọng yếu về úng ngập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.