Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều 21/2, Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 44.355 người, kết quả 32.692 mẫu âm tính, riêng số người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương là 2.388.
Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch ảnh 1 Người dân tập trung lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực nhà văn hóa phường Yên Hòa (Cầu Giấy). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch ảnh 2Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn phường Yên Hòa (Cầu Giấy). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch ảnh 3Lấy mẫu xét nghiệm cho một cháu nhỏ tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch ảnh 4Tổng số mẫu xét nghiệm âm tính người từ 12 tỉnh thành và vùng dịch, tính đến chiều 21/2 là 34.600. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch ảnh 5Hà Nội rà soát được gần 50.000 người đến từ các ổ dịch ở 12 tỉnh, thành phố, trong đó hơn 34.000 người xét nghiệm âm tính. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch ảnh 6Phun thuốc khử trùng tại khu vực xét nghiệm của quận Cầu Giấy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch ảnh 7Đợt lấy mẫu vừa qua ưu tiên cho những đối tượng từ vùng dịch Hải Dương trở về. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 45.000 người về từ vùng dịch ảnh 8Lẫy mẫu xét nghiệm cho người dân tại khu vực quận Cầu Giấy tại điểm nhà văn hóa phường Yên Hòa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục