Lễ hội Gióng đền Sóc nhằm tưởng nhớ và ngợi ca người anh hùng Thánh Gióng có đánh thắng giặc Ân dưới thời Vua Hùng Vương dựng nước, đem lại thái bình cho đất nước.
Các chàng trai Thôn Phù Mã, xã Phù Linh dâng kiệu Ngựa sắt. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lễ vật trầu cau cúng tiến của thôn Đan Tảo, xã Tân Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lễ vật phẩm Voi chiến cúng tiến của thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đội kèn trống của các thôn tham gia lễ hội. (Ảnh: Tuấn Anh/\TTXVN)
Các thôn lần lượt vào dâng lễ phẩm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đông đảo người dân và các thôn, xã tham dự lễ hội Gióng đền Sóc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thôn Dược Thượng, xã Đức Hòa cúng lễ vật phẩm Voi chiến. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Bô lão đại diện các thôn tại lễ hội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các thôn lần lượt vào dâng lễ phẩm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chủ tế đại diện thôn Vệ Linh cúng tế. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đại diện từng thôn lên dâng cúng vật phẩm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lộc hoa tre cúng tiến trong ngày khai hội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Dâng lễ phẩm lộc hoa tre vào đền. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đông đảo người dân đến dự lễ hội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hình ảnh khai hội được người dân chia sẻ trực tiếp lên các nền tảng xã hội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tích đốt pháo được bắt nguồn từ Thành hoàng làng là tướng Thiên Cương cùng Thánh Gióng đánh đuổi giặc Xích Quỷ, thắng trận trở về được dân làng mở hội khao quân, trong hội có đốt pháo.
Sự kiện năm nay đánh dấu 236 năm chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn, sẽ có đêm nghệ thuật đình đám được truyền hình trực tiếp trên truyền hình và nhiều nền tảng số.