Bên cạnh đó, kịp thờithông tin, báo cáo các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻem và các vụ việc xâm hại, lạm dụng trẻ em.
Cụ thể, các cơ quan, địa phương phảibáo cáo bằng điện thoại ngay khi phát hiện sự việc xâm hại trẻ em, chậm nhất là năm ngàykể từ khi vụ việc được phát hiện, phải báo cáo kết quả xác minh ban đầu và cáchoạt đông can thiệp hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, báo cáokết quả xử lý các hành vi xâm hại, ngược đãi, bạo lực trẻ em trên địa bàn.
SởThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xãhội tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của thành phốđẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng,pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Chú trọng công tác tư vấn,giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các tổchức đoàn thể, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, người dân và chính các em trongviệc thực hiện quyền trẻ em, phòng chống xâm hại; Phát hiện, tố giác và xử lýcác hành vi xâm hại trẻ em.
Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn và tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, phối hợp giải quyết có hiệu quảcác vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra ở địa phương. Thường xuyên cập nhật tình hìnhcó liên quan đến trẻ em thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…
Hiện trênđịa bàn thành phố Hà Nội có trên 50.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đósố trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khoảng 18.000 em. Đây là nhóm trẻ có nguy cơ caobị xâm hại thân thể, xâm hại tình dục, đặc biệt là các trường hợp trẻ em dưới 10tuổi.
Trong thời gian gần đây,nhiều vụ việc xâm hại trẻ em liên tục xảy ra được báo chí phản ánh gây bức xúctrong dư luận xã hội. Nhiều trường hợp các em bị chính cha mẹ, ngườithân, thầy, cô giáo có hành vi ngược đãi, gây thương tích nghiêm trọng. /.