Hà Nội thu giữ gần 5.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Bước đầu kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 5.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 do nước ngoài sản xuất.
Hà Nội thu giữ gần 5.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 1Bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 bị thu giữ. (Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 16/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

Đó là C.A.T, sinh năm 1995, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và T.V.T, sinh năm 1991, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

[Quảng Ninh phát hiện 46.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 không nguồn gốc]

Bước đầu kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 5.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đặc biệt, tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận, lợi dụng tình hình dịch bùng phát đột ngột sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nên đã tìm hiểu, liên hệ các nguồn hàng trên mạng xã hội để nhập hàng về bán kiếm lời.

Với mỗi bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2, các đối tượng đều bán chênh so với giá nhập từ 15.000-20.000 đồng/bộ. Đáng chú ý, có những thời điểm giá bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh còn được các đối tượng đẩy lên cao, thu lợi đến 40.000 đồng/bộ.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục