Hà Nội: Trang trí, cổ động trực quan kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh

Hệ thống băngrôn dọc với 2.000 chiếc được treo trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố như khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận Ba Đình...
Hà Nội: Trang trí, cổ động trực quan kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh ảnh 1Thông qua các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, thành phố Hà Nội khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa của sự kiện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Trong dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại 5 cụm pano cố định khu vực nội thành và vùng ven đô như: Ngã tư phố Giảng Võ-Cát Linh, Ngọc Hồi, xã Dương Xá-huyện Gia Lâm, huyện Phú Xuyên, thị trấn Xuân Mai. 5 cụm pano cố định theo hình thức xã hội hóa cũng được trang trí tại ngã tư phố Đại Cồ Việt-Lê Duẩn, Ngã Tư Sở, nút giao thông Ô Chợ Dừa, phố Hoàng Liệt, Quốc lộ 1A xã Ninh Hiệp-huyện Gia Lâm; trang trí 34 cụm pano 2 mặt trên dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Giảng Võ, Xã Đàn-Kim Liên, Cửa Nam, Nghi Tàm, khu vực Nhà hát Lớn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Hùng Vương... Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng được trang trí pano.

[Hà Nội: Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9]

Ngoài ra, phố Tràng Tiền, Tràng Thi, đường Thanh Niên được trang trí 58 banner.

Hệ thống băngrôn dọc với 2.000 chiếc được treo trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố như khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận Ba Đình...

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng trang trí 24 cờ Quốc kỳ, Đảng kỳ tại hệ thống cột cố định phía trước khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Ngân hàng Nhà nước; trang trí 2000 cờ trên hệ thống giá treo tại các trục đường, các tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm như đường Thanh Niên, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền... ; trang trí 8 cụm cờ khu vực Quảng trường Ba Đình và quận Hoàn Kiếm: phố Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Bộ Ngoại giao, phố Hùng Vương, Lê Lai.

Tại các quận, huyện, thị xã, công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tập trung tại các khu vực trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng, nơi đông người qua lại.

Các địa phương đẩy mạnh việc liên kết xã hội hóa trong công tác trang trí, tuyên truyền; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc; tổ chức trưng bày tranh ảnh, triển lãm có nội dung tuyên truyền các ngày kỷ niệm tại các phòng truyền thống, phòng trưng bày phục vụ nhân dân. Tùy tình hình thực tế, các đội tuyên truyền tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân địa phương.

Thông qua các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, thành phố Hà Nội khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, công tác, học tập nhằm xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục