Hà Nội: Xét xử vụ đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất

Nguyễn Trung Huyên bị truy tố về 2 tội “giết người” quy định tại Điều 123, khoản 1-Bộ luật Hình sự và “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, khoản 2-Bộ luật Hình sự.
Hà Nội: Xét xử vụ đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất ảnh 1Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Nguyễn Trung Huyên đến phiên tòa xét xử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 13/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành trẻ em, đóng đinh vào vùng đỉnh đầu, làm tử vong cháu bé 3 tuổi xảy ra hồi đầu năm 2022.

Vụ án đã thu hút sự quan tâm, chú ý và gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Nguyễn Trung Huyên bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 2 tội “giết người” quy định tại Điều 123, khoản 1-Bộ luật Hình sự và “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, khoản 2-Bộ luật Hình sự./.

Hà Nội: Xét xử vụ đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất ảnh 2Bị cáo Nguyễn Trung Huyên khai báo trước tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội: Xét xử vụ đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất ảnh 3Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với bị cáo Nguyễn Trung Huyên. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hà Nội: Xét xử vụ đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất ảnh 4Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục