Hà Nội xử lý sai phạm nghiêm trọng trong bầu cử HĐND xã Tráng Việt

Trong cuộc bầu cử, trên địa bàn xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội vẫn xảy ra sai phạm nghiêm trọng với việc thừa 75 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã so với số phiếu phát ra.
Hà Nội xử lý sai phạm nghiêm trọng trong bầu cử HĐND xã Tráng Việt ảnh 1Chuẩn bị hòm phiếu cho đơn vị bầu cử số 4-Khu vực bầu cử lại đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh (Hà Nội), chính quyền các xã trên địa bàn đã triển khai đầy đủ các quy định, trình tự, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã Tráng Việt (Mê Linh) vẫn xảy ra sai phạm nghiêm trọng với việc thừa 75 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã so với số phiếu phát ra.

Từ sai phạm trên, dẫn tới đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt phải tổ chức bầu lại đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm việc với TTXVN, ông Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt cho biết  hồi 19 giờ ngày 23/5/2021, tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, sau khi mở hòm phiếu để kiểm phiếu bầu, Tổ Bầu cử thấy số phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện quy trình kiểm phiếu.

Riêng số phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt thu về (1.303 phiếu) lớn hơn số phiếu phát ra (1.228 phiếu) tức là thừa 75 phiếu bầu, không đảm bảo quy định. Khi phát hiện bất thường (thừa phiếu thu về so với phiếu phát ra) ngay lập tức, Tổ Bầu cử số 4 đã thực hiện niêm phong 1.303 phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã.

[Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sức mạnh từ lòng dân]

Sau khi báo cáo các cấp, ngày 29/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐBCQG về việc hủy kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt và chỉ đạo bầu cử lại vào ngày 6/6/2021.

Tại văn bản 223/BC-UBBC, ngày 2/6 của Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh nêu, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt, đồng thời là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, nhờ ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4 lấy phiếu bầu đưa cho ông Nguyễn Xuân Hùng.

Sau đó, ông Nguyễn Xuân Hùng đem về nhà tự gạch phiếu và nhờ hai cán bộ dân quân của xã bỏ vào hòm phiếu của Tổ Bầu cử trên.

Cho biết về hành vi trên, ông Phùng Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh đánh giá sai phạm của ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Nguyễn Hữu Hoàn là nghiêm trọng và cần phải xử lý nghiêm.

Hà Nội xử lý sai phạm nghiêm trọng trong bầu cử HĐND xã Tráng Việt ảnh 2Đơn vị bầu cử số 4-Khu vực bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Ông Phùng Minh Chiến cho biết thêm đây là vi phạm hy hữu, song để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, các cơ quan của huyện đang tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt và ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4 với quan điểm là xử lý nghiêm, đúng lỗi vi phạm.

Trước mắt, Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt đã làm thủ tục xóa tên ông Nguyên Xuân Hùng trong danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt đồng thời kiện toàn Ủy ban Bầu cử xã và Ban bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4.

Mặt khác, Ủy ban Bầu cử huyện chỉ đạo xã Tráng Việt lập danh sách cử tri và viết thẻ cử tri, trang trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc bầu cử lại tại đơn vị bầu cử số 4, dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tới.

"Trước khi bầu cử lại, Ủy ban Bầu cử huyện chỉ đạo các bộ phận liên quan xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định xong trước Ngày Bầu cử lại để tạo niềm tin trong nhân dân. Qua đây, huyện cũng rút ra bài học trong công tác chỉ đạo bầu cử trên địa bàn," ông Phùng Minh Chiến nhấn mạnh.

Ngày 2/6, xã Tráng Việt đã tiến hành dùng loa lưu động tuyên truyền về công tác bầu cử. Nhà văn hóa xóm 4 thôn Đông Cao (Tráng Việt) đã được trang hoàng băngrôn, biểu ngữ nhằm động viên cử tri, bằng tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử lại đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đạt tỷ lệ cao.

Theo một số người dân, đây không phải lần đầu tiên tại huyện Mê Linh để xảy ra vi phạm trong công tác bầu cử.

Ngày 10/7/2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mê Linh đã tổ chức công bố kết luận về kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với Trưởng ban kiểm phiếu và các thành viên ban kiểm phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan (Mê Linh) nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do là tại Đại hội, Trưởng bBn kiểm phiếu đã gạch thêm tên trong phiếu bầu để biến phiếu không hợp lệ thành phiếu hợp lệ nhằm ủng hộ cho một cá nhân.

Việc làm của Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan là gian lận bầu cử, dẫn đến sai lệch kết quả bầu cử, phải hủy kết quả để bỏ phiếu lại, vi phạm nghiêm trọng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trước những vi phạm trong công tác bầu cử của huyện Mê Linh, ông Vương Văn Xoa, xóm 6, từng là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2016-2021 cho rằng các cơ quan chức năng cần phải nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tập thể sai phạm trong bầu cử.

Đặc biệt, cần phải loại bỏ người vi phạm nguyên tắc bầu cử ra khỏi bộ máy công quyền để nhường chỗ cho những người có tâm, có tầm, cống hiến cho xã hội, lấy lại niềm tin trong nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục