Hải Dương: Triệu tập 7 đối tượng hành hung bác sỹ

Bác sỹ Lê Ngọc Sơn đang trực cùng ca với bác sỹ Vũ Thành Đạt ra can ngăn đã bị Ngô Nguyên Minh, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang đấm vào mặt.
Hải Dương: Triệu tập 7 đối tượng hành hung bác sỹ ảnh 1Thương tích trên vùng mặt của bác sỹ Lê Ngọc Sơn. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Trong khi can ngăn các đối tượng hành hung đồng nghiệp của mình tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, Hải Dương, bác sỹ Lê Ngọc Sơn, 27 tuổi đã bị nhóm thanh niên đánh phải nhập viện với nhiều thương tích ở mặt và trên cơ thể vào ngày 18/3.

Sáng 19/3, bác sỹ Sơn có biểu hiện đau đầu, buồn nôn và đau vùng cổ, các bác sỹ đã tiến hành hội chẩn. Hiện bác sỹ Lê Ngọc Sơn đang được bác sỹ bên Khoa ngoại 2 theo dõi về chấn thương sọ não và đốt sống cổ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 16 giờ ngày 18/3, sau khi ăn cơm, uống rượu cùng nhau tại nhà Vũ Quang Tú, sinh năm 1989, xã Bình Minh, huyện Bình Giang (Hải Dương), Phạm Đức Hùng, sinh năm 1999 trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang điều khiển xe máy chở Vũ Đình Cường, sinh năm 1999, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang đi đến đoạn đường TL32 thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Giang thì bị ngã xe.

[Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung nhân viên y tế ở Quảng Bình]

Nhóm bạn của Vũ Đình Cường đưa Phạm Đức Hùng đến Trung tâm Y tế huyện Bình Giang để khám và điều trị.

Khi đến Trung tâm Y tế huyện, nhóm thanh niên đã gặp bác sỹ Vũ Thành Đạt. Tại đây, nhóm thanh niên cho rằng bác sỹ Đạt không tận tình chăm sóc nên xảy ra tranh cãi.

Bác sỹ Lê Ngọc Sơn đang trực cùng ca với bác sỹ Vũ Thành Đạt ra can ngăn đã bị Ngô Nguyên Minh, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang đấm vào mặt.

Khoảng 5 phút sau, bệnh nhân Phạm Đức Hùng cùng Vũ Xuân Phương, sinh năm 1999, trú tại xã Bình Minh, huyện Bình Giang; Phạm Thế Vũ, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang và Nguyễn Viết Hinh, sinh năm 1998, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là nhóm bạn của Ngô Nguyên Minh đi đến Trung tâm Y tế huyện tìm bác sỹ Lê Ngọc Sơn để đánh trả thù.

Nhóm này có cầm theo hung khí là gậy, vợt cầu lông, gậy kim loại xông vào đánh bác sỹ Lê Ngọc Sơn. Lúc đó các bác sỹ, y tá và bảo vệ của Trung tâm đã đến can ngăn nên nhóm đối tượng này bỏ chạy ra về.

Hậu quả vụ xô xát khiến bác sỹ Lê Ngọc Sơn bị thương tích, chảy nhiều máu ở vùng mặt, gãy sống mũi, xây xát ở vùng lưng, ngực và tay. Đến chiều cùng ngày, bác sỹ Sơn đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Bác sỹ Lã Phú Dân, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, cho biết theo chẩn đoán ban đầu, bác sỹ Lê Ngọc Sơn bị rách ở sống mũi khoảng 3cm, bị thương ở vùng trán bên trái, hai mắt bị thâm tím; nhiều vết xây xước ở bả vai bên trái, vùng cánh tay, lưng, đùi, vùng bụng và ngực. Sáng 19/3, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, buồn nôn và đau vùng cổ.

Lực lượng Công an đã triệu tập 7 đối tượng gây ra vụ việc và đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương bị các đối tượng hành hung.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sỹ theo đúng quy định pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục