Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết dư chấn xảy ra tại một địa điểm cách thủđô Port-au-Prince của Haiti khoảng 40 km về phía Tây-Tây Nam, dưới độ sâu khoảng10km.
Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại sau dư chấn.
Trước đó, ngày 20/1, một cơn dư chấn mạnh 6,1 độ Richter ở phía Tây Bắc đã làmrung chuyển các toà nhà và khiến người dân đổ ra đường phố.
Trong khi đó, các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả trận động đất tại Haitivẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Các thể chế tài chính đa phương tiếp tục đưa racác cam kết hỗ trợ tài chính đảo quốc này.
Ngày 21/1, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo sẽ xóa khoản nợ trị giá 38 triệuUSD cho Haiti trong vòng 5 năm tới, còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đề xuất khoảntín dụng ưu đãi với lãi suất 0% trị giá 100 triệu USD cho Haiti tới cuối năm2011.
Chính phủ Brazil cũng quyết định chi thêm 208 triệu USD trong năm 2010 nhằm hỗtrợ an ninh và tái thiết Haiti sau thảm họa động đất.
Cùng ngày, theo Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, Tướng Douglas Fraser, nhằmđẩy mạnh hoạt động cứu trợ, một sân bay thứ 3 tại Barahona - khu vực gần biêngiới với nước Cộng hòa Dominanca - đã được mở cửa.
Hiện có tới hơn 1.400 máy bay vẫn đang đợi để vận chuyển hàng cứu trợ tới Haiti.Sân bay duy nhất của Haiti tại thủ đô Port-au-Prince hiện chỉ tiếp nhận được từ120-140 chuyến bay/ngày.
Cũng trong ngày 21/1, Bộ trưởng Tài chính Haiti Ronald Baudin thông báo các cửahàng ở thủ đô Port-au-Prince đã mở cửa trở lại và khẳng định chính phủ nước nàyđang nỗ lực hết sức để nối lại các dịch vụ cơ bản, trong đó có các dịch vụ ngânhàng.
Dự kiến hệ thống ngân hàng ở các tỉnh sẽ nối lại hoạt động vào ngày 22/1, trongkhi các ngân hàng tại thủ đô Port-au-Prince sẽ mở cửa vào ngày 23/1.
Trong khi đó, một phần cảng biển ở Port-au-Prince, vốn bị tàn phá nặng nề trongtrận động đất, cũng đã hoạt động trở lại.
Các quan chức hi vọng khoảng 150container hàng hóa sẽ được dỡ xuống mỗi ngày và sau đó con số này sẽ lên tới800./.