Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó với bão Khanun

Theo hãng tin Yonhap, bão Khanun ban đầu được dự báo di chuyển về hướng Bắc dọc theo bờ biển phía Đông của Hàn Quốc, nay đã thay đổi đường đi và nhiều khả năng sẽ quét qua khu vực thủ đô Seoul.
Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó với bão Khanun ảnh 1Tàu thuyền neo đậu tránh bão Khanun tại cảng Ulsan, Hàn Quốc ngày 8/8/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 9/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 24 giờ nhằm đối phó với bão Khanun, dự kiến đổ bộ vùng bờ biển phía Đông Nam đất nước trong ngày 10/8.

Theo hãng tin Yonhap, bão Khanun ban đầu được dự báo di chuyển về hướng Bắc dọc theo bờ biển phía Đông của Hàn Quốc, nay đã thay đổi đường đi và nhiều khả năng sẽ quét qua khu vực thủ đô Seoul.

Văn phòng Tổng thống cho biết đang duy trì hệ thống “nhiệm vụ khẩn cấp,” trong đó Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể giám sát xuyên đêm công tác ứng phó bão.

[Hàn Quốc dốc toàn lực sơ tán 37.000 hướng đạo sinh tránh bão Khanun]

Trước đó, ngày 8/8, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn ngay dưới hầm ngầm Văn phòng Tổng thống, tập trung thảo luận giải pháp ứng phó với bão.

Ông sẽ tiếp tục nhận thông tin mới nhất, đặc biệt là vấn đề an toàn của hơn 37.000 thành viên tham gia Đại hội Hướng đạo sinh Thế giới. Những người này hiện đã sơ tán đến 8 tỉnh thành, bao gồm Seoul, Incheon và Gyeonggi.

Cũng trong cuộc họp khẩn ngày 8/8, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Lee Chang-yang cho biết đang kiểm tra các cơ sở năng lượng và công nghiệp quan trọng, bao gồm điện và khí đốt, nhằm tránh thiệt hại do bão.

Bộ trên nhấn mạnh đã triển khai hệ thống ứng phó khẩn cấp, kịp thời sửa chữa các cơ sở trong trường hợp phát sinh thiệt hại.

Trụ sở Trung tâm Các biện pháp an toàn và ứng phó với thảm họa cũng đã nâng cảnh báo bão lên mức 3, mức cao nhất, từ 14-17h ngày 8/8 nhằm ứng phó với bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.