Hàn Quốc: Các nước Đông Á hợp tác chính sách để giảm tác động của dịch

Chủ tịch PEMNA Han Kyeong-ho cho rằng các quốc gia trong khu vực cần phải thúc đẩy hợp tác chính sách nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế sau thời kỳ suy giảm do dịch bệnh.
Hàn Quốc: Các nước Đông Á hợp tác chính sách để giảm tác động của dịch ảnh 1(Nguồn: mofa.gov)

Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 7/5 ra tuyên bố kêu gọi các quốc gia Đông Á tăng cường hợp tác chính sách nhằm giảm thiểu tác động kinh tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Trong tuyên bố, ông Han Kyeong-ho, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tài chính, cũng là đồng Chủ tịch Mạng lưới quản lý chi tiêu công ở châu Á (PEMNA), đã đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức kinh tế cấp cao của 14 quốc gia trong khu vực.

[Hợp tác ASEAN và các quốc gia Đông Á là chìa khóa để chống dịch]

Theo ông Han, chính sách tài chính đóng vai trò then chốt đối với Hàn Quốc trong ứng phó với sự giảm tốc của nền kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ông Han cho rằng các quốc gia trong khu vực cần phải thúc đẩy hợp tác chính sách nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế sau thời kỳ suy giảm do dịch bệnh.

PEMNA có 14 nước thành viên gồm 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Timor Leste và Mông Cổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục