Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức đàm phán tại làng đình chiến

Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên tổ chức cuộc đàm phán cấp cao vào ngày 29/3 tại Tongilgak, một tòa nhà của Triều Tiên trong làng đình chiến Panmunjom.
Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức đàm phán tại làng đình chiến ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên gác tại khu vực làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 21/3, Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên tổ chức cuộc đàm phán cấp cao vào ngày 29/3 tại Tongilgak, một tòa nhà của Triều Tiên trong làng đình chiến Panmunjom.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Eui-kyeom cho biết Seoul đã đề xuất tổ chức cuộc đàm phán nêu trên trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mà hai bên đã nhất trí tổ chức vào cuối tháng Tư tại Tòa nhà hòa bình của Hàn Quốc cũng nằm trong làng Panmunjom.

[Hàn Quốc sẽ cử đoàn nghệ thuật 160 thành viên tới Triều Tiên]

Thông tin trên được đưa ra sau khi ủy ban thuộc Phủ tổng thống Hàn Quốc phụ trách chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2, do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục