Hàn Quốc gửi thuốc chống cúm cho Triều Tiên

Ngày 18/12, Hàn Quốc đã chuyển 500.000 liều thuốc Tamiflu và Relenza cho Triều Tiên giúp ngăn chặn virus cúm A/H1N1 lây lan.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 18/12, nước này đã chuyển 500.000 liều thuốc Tamiflu và Relenza cho Triều Tiên giúp ngăn chặn virus cúm A/H1N1 lây lan.

Đoàn xe tải của Hàn Quốc chở số thuốc trị giá khoảng 15 triệu USD qua biên giới tới thành phố Kaesong của Triều Tiên.

Đây là viện trợ nhân đạo đầu tiên của Chính phủ Hàn Quốc cho Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak lên cầm quyền ở Hàn Quốc tháng 2/2008.

Hàn Quốc cũng dự kiến tháng sau chuyển cho Triều Tiên lượng nước sát trùng tay trị giá 1 tỷ won (846.740 USD) để phòng ngừa virus cúm A/H1N1.

Tuần trước, Triều Tiên đã xác nhận các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên và tuyên bố chấp nhận sự hỗ trợ về y tế của Hàn Quốc.

Quan hệ giữa hai bên xấu đi sau khi Tổng thống Lee Myung-bak lên cầm quyền với tuyên bố thực hiện chính sách cứng rắn đối với Triều Tiên, theo đó, gắn viện trợ phát triển với vấn đề giải trừ hạt nhân.

Hãng tin Yonhap ngày 18/12 đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến sửa đổi kế hoạch về cải thiện quan hệ liên Triều được soạn thảo hồi tháng 11/2007 dưới chính quyền của Tổng thống Roh Moo-huyn.

Nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết kế hoạch trên sẽ được đưa thêm vào nguyên tắc gắn những tiến bộ trong các vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng với hợp tác kinh tế giữa hai miền. Đồng thời, loại bỏ phần xây dựng một "chế độ hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên, điều mà chính quyền Roh Moo-huyn từng rất coi trọng.

Một quan chức chính phủ giấu tên cho hay những sửa đổi nói trên phù hợp với kế hoạch hiện nay của Seoul nhưng sẽ phản ánh tình hình thực tế về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và chính sách của Tổng thống Lee Myung-bak./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục