Hàn Quốc hy vọng có thêm các cuộc đàm phán Mỹ-Triều trong năm 2019

Phía Seoul kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng chấm dứt mọi "hành động thù địch" khi đàm phán diễn ra, nhấn mạnh rằng việc Mỹ-Hàn tạm ngừng tập trận có tác động tích cực đến tiến trình ngoại giao
Hàn Quốc hy vọng có thêm các cuộc đàm phán Mỹ-Triều trong năm 2019 ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 20/11 bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ có thêm một vài cơ hội để thảo luận về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng trước khi năm 2019 kết thúc

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề tại Viện Hòa bình Mỹ, Bộ trưởng Kim Yeon-chul cho rằng hai bên cần phải nhanh chóng nắm bắt những cơ hội này. Ông Kim Yeon-chul khẳng định: "Khi Triều Tiên tiếp tục nhấn mạnh thời điểm cuối năm, nhiều khả năng sẽ có thêm một hoặc hai cơ hội nữa. Điều quan trọng là nếu để lọt những cơ hội này, chúng ta không thể biết được bao giờ chúng mới quay lại." 

[Triều Tiên tiếp tục kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch]

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng chấm dứt mọi "hành động thù địch" khi đàm phán diễn ra, nhấn mạnh rằng việc Mỹ và Hàn Quốc tạm ngừng tập trận hồi năm ngoái có tác động tích cực tới tiến trình ngoại giao.

Theo quan chức này, các biện pháp nhằm xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ giúp tạo ra một bước ngoặt cho những động thái phi hạt nhân hóa cụ thể và thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.  Ông Kim Yeon-chul cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường an ninh để giúp Triều Tiên có thể tập trung vào tiến trình phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục