Hàn Quốc loại bỏ dự án phát triển radar chống máy bay Triều Tiên

Ngày 26/12, giới chức quốc phòng Hàn Quốc thông báo quyết định loại bỏ chương trình phát triển hệ thống radar quân sự tầm xa cố định chống máy bay của Triều Tiên.
Hàn Quốc loại bỏ dự án phát triển radar chống máy bay Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: janes.com)

Ngày 26/12, giới chức quốc phòng Hàn Quốc thông báo quyết định loại bỏ chương trình phát triển hệ thống radar quân sự tầm xa cố định chống máy bay của Triều Tiên.

Trước đây, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc đã ký một hợp đồng với hãng chế tạo thiết bị quốc phòng của nước này là LIG Nex1 để phát triển hệ thống radar nói trên nhằm thay thế các hệ thống radar lỗi thời của lực lượng không quân, thường được triển khai trên các đỉnh núi.

[Hàn Quốc, Mỹ theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên thử tên lửa]

Tuy nhiên, hệ thống radar mới do hãng trên phát triển đã không vượt qua được cuộc thử nghiệm tác chiến năm 2014.

Một thông báo của DAPA cho biết cuộc thử nghiệm đã cho thấy nhiều khiếm khuyết của hệ thống radar, trong khi nhiều điều khoản của hợp đồng cũng bị vi phạm.

Cơ quan trên còn nói thêm rằng họ sẽ xem xét lại dự án này, mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước và nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục