Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh đầu tiên

Chollian-2B là vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất bằng công nghệ trong nước, chuyên đảm nhận nhiệm vụ quan trắc môi trường và hải dương.

Ngày 19/2, Hàn Quốc đã phóng thành công vệ tinh Chollian-2B từ Trung tâm Vũ trụ Guiana ở vùng lãnh thổ Guiana của Pháp tại Nam Mỹ. Đây là vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất bằng công nghệ trong nước.

Sau khi tên lửa đẩy Ariane 5 rời bệ phóng khoảng hơn 30 phút, vệ tinh Chollian-2B đã tách khỏi tên lửa và bay vào quỹ đạo. Chollian-2B sẽ tiếp quản nhiệm vụ quan trắc môi trường và hải dương của vệ tinh Chollian-2A. Vệ tinh Chollian-2B sẽ tiến hành quan trắc vật chất gây ô nhiễm không khí và bụi nhỏ ở quỹ đạo địa tĩnh cao 36.000 km trên không phận bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)