Hàn Quốc tiêu hủy hàng triệu con gia cầm để ngăn dịch cúm lây lan

Theo hướng dẫn kiểm dịch của Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc, tất cả gia cầm trong bán kính 3km từ các trang trại phát hiện trường hợp cúm gia cầm chủng độc lực cao phải bị tiêu hủy.
Hàn Quốc tiêu hủy hàng triệu con gia cầm để ngăn dịch cúm lây lan ảnh 1Nhân viên kiểm dịch tiến hành tiêu hủy gia cầm tại trang trại ở Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, nơi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 7/1, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết đã tiêu hủy tổng cộng 14,9 triệu con gia cầm kể từ khi ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm chủng độc lực cao đầu tiên có liên quan đến các trang trại vào cuối tháng 11/2020.

Điều này làm dấy lên quan ngại về nguy cơ Hàn Quốc phải chống cúm gia cầm trong thời gian dài.

Theo hướng dẫn kiểm dịch của bộ trên, tất cả gia cầm trong bán kính 3km từ các trang trại phát hiện trường hợp nhiễm bệnh phải bị tiêu hủy. Đến nay, Hàn Quốc đã phát hiện 47 ca nhiễm chủng cúm gia cầm H5N8 rất dễ lây từ các trang trại địa phương kể từ cuối tháng 11/2020.

[Hàn Quốc phát hiện thêm ba ca mắc cúm gia cầm độc lực cao]

Trường hợp mới nhất đã được ghi nhận tại một trang trại vịt ở Eumseong, cách thủ đô Seoul 131 km về phía Nam.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng đang kiểm tra một ca nghi nhiễm từ một trang trại ở Yeongam, cách thủ đô Seoul 384km về phía Nam. Trang trại này đang nuôi 20.000 con vịt.

Trong số các trường hợp lây nhiễm tại nông trại được báo cáo cho đến nay, tỉnh Gyeonggi gần Seoul có 12 ca, theo sau là các tỉnh Bắc và Nam Jeolla, mỗi tỉnh có 10 ca.

Trong khi đó, số ca nhiễm trong các loài chim hoang dã đã lên tới 60 con. Nhà chức trách đang điều tra 5 ca nghi nhiễm trong số này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục