Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Đối thoại kinh tế cấp cao lần thứ 7

Thứ trưởng Hàn Quốc đề nghị Mỹ hợp tác để có thể điều chỉnh tối đa quan điểm của Hàn Quốc đối với Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ trong các quy định cụ thể và các thông tư hướng dẫn thi hành.
Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Đối thoại kinh tế cấp cao lần thứ 7 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/12 (giờ địa phương), Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) lần thứ 7 giữa hai nước tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon và người đồng cấp Mỹ Jose Fernandez.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, Mỹ công nhận việc Hàn Quốc tăng đầu tư xe điện và pin điện vào Mỹ đã đóng góp vào mục tiêu chung của hai nước về an ninh, kinh tế quốc gia và năng lượng sạch.

Về phần mình, Thứ trưởng Lee Do-hoon đề nghị Mỹ hợp tác để có thể điều chỉnh tối đa quan điểm của Hàn Quốc đối với Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ trong các quy định cụ thể và các thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính Mỹ.

Đáp lại, Thứ trưởng Fernandez nhấn mạnh giới chức Mỹ ngay từ giai đoạn đầu đã nhận thức một cách nghiêm túc các lo ngại của Hàn Quốc và đang xem xét trong mọi khía cạnh về vấn đề trên.

[Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục tham vấn giải quyết vấn đề trợ cấp ôtô điện]

Tại hội nghị, hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác để tăng cường hệ sinh thái mạng lưới cung cấp cởi mở song phương đối với chất bán dẫn, pin và khoáng chất trọng tâm.

Hàn Quốc và Mỹ cũng nhận định sự cần thiết trong việc thảo luận trước khi xúc tiến chính sách, đồng thời nhất trí hợp tác mật thiết trong tương lai nhằm giảm thiểu các lo ngại không cần thiết và hệ quả không mong muốn.

Cũng tại cuộc gặp lần này, phái đoàn hai bên cũng thảo luận về các vấn đề như đề ra hệ thống chia sẻ thông tin mới thông qua kết nối hệ thống cảnh báo sớm tại văn phòng ngoại giao nước ngoài nhằm đối phó với sự hỗn loạn của mạng lưới cung ứng, thúc đẩy hợp tác song phương trong việc tận dụng luật hỗ trợ chất bán dẫn của Mỹ, thúc đẩy sửa đổi và gia hạn Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật Hàn-Mỹ.

Đặc biệt, phía Mỹ cho biết Sắc lệnh hành chính về kinh tế sinh học không mang nội dung phân biệt hàng hóa sản xuất tại Mỹ và nước ngoài hay để loại trừ các đối tác nước ngoài.

Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị các kế hoạch hợp tác quốc tế và sẽ có quá trình thu thập ý kiến của Chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục