Hàn-Mỹ đưa ra "biện pháp hợp tác cụ thể" thúc đẩy quan hệ đồng minh

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết quan chức Hàn-Mỹ đã thảo luận "hiệu quả" về các vấn đề Triều Tiên, liên minh song phương cũng như an ninh và hợp tác dựa trên đà tăng cường quan hệ đồng minh hai nước.
Hàn-Mỹ đưa ra "biện pháp hợp tác cụ thể" thúc đẩy quan hệ đồng minh ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin (trái) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington, ngày 13/6/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 16/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết Seoul và Washington đã đưa ra "các biện pháp hợp tác cụ thể" thúc đẩy mối quan hệ đồng minh giữa hai nước trong tương lai.

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Park đưa ra khi kết thúc chuyến công du Mỹ bốn ngày. Đây là chuyến công du đầu tiên như vậy kể từ khi ông nhậm chức ngoại trưởng Hàn Quốc vào tháng trước.

Phát biểu với phóng viên khi đến sân bay quốc tế Incheon, ông nói: "Chúng tôi đã tổ chức cuộc thảo luận hiệu quả về các vấn đề từ Triều Tiên, liên minh song phương, mở rộng chuỗi cung ứng cũng như an ninh và hợp tác thiết thực dựa trên đà tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ được tạo ra từ cuộc gặp thượng đỉnh thành công ngày 21/5."

[Hàn-Mỹ nhất trí đối thoại “2+2” cấp bộ trưởng ngoại giao và thương mại]

Trong khuôn khổ chuyến công du này, Ngoại trưởng Park đã tiến hành các cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Antony Blinken và Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm của Mỹ, tập trung chủ yếu vào cách thức thúc đẩy hợp tác song phương.

Tại cuộc gặp ông Blinken, hai bên nhất trí rằng vấn đề Triều Tiên là "ưu tiên chính sách hàng đầu" đối với cả Seoul và Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục