Hàn-Mỹ nhất trí đối thoại “2+2” cấp bộ trưởng ngoại giao và thương mại

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết ông đã đề xuất tổ chức đối thoại “2+2” giữa các bộ trưởng ngoại giao và thương mại Hàn-Mỹ, và Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã nhất trí với đề xuất này.
Hàn-Mỹ nhất trí đối thoại “2+2” cấp bộ trưởng ngoại giao và thương mại ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin (trái) tại sân bay quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, trong hành trình thăm Mỹ, ngày 12/6/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 15/6 cho biết nước này và Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng để triển khai các kết quả đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hôm 21/5 vừa qua.

Phát biểu trên của Ngoại trưởng Hàn Quốc được đưa ra sau cuộc gặp cùng ngày với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tại Mỹ.

Ông Park Jin cho biết ông đã thảo luận chi tiết với Bộ trưởng Raimondo về các bước đi tiếp theo để triển khai các kết quả đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng để đảm bảo hợp tác song phương Hàn-Mỹ với tư cách đồng minh chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực như mở rộng chuỗi cung ứng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

[Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác an ninh kinh tế]

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết ông đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại “2+2” giữa các bộ trưởng ngoại giao và thương mại của hai nước và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Raimondo đã nhất trí với đề xuất này.

Ông Park Jin thực hiện chuyến thăm Mỹ chưa đầy ba tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Seoul và tiến hành hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Sau khi tới Washington ngày 12/6, ông Park Jin đã có các cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm.

Ông Park Jin đánh giá chuyến thăm Mỹ bốn ngày của ông rất hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục