Hàn-Trung nhất trí kiềm chế khi áp đặt thuế chống bán phá giá

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy thương mại song phương theo hiệp định thương mại tự do vừa hoàn tất.
Hàn-Trung nhất trí kiềm chế khi áp đặt thuế chống bán phá giá ảnh 1

Ngày 9/4, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy thương mại song phương theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa được hoàn tất, một động thái đòi hỏi hai bên phải kiềm chế khi áp đặt các mức thuế chống bán phá giá.

Trong một thông cáo báo chí, bộ trên cho biết hai bên cam kết hoàn tất việc điều tra một cách công bằng và minh bạch về các biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm của bên kia.

Hai bên đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác và nỗ lực để đảm bảo rằng các mức thuế chống bán phá giá của mình sẽ không trở thành trở ngại đối với các nỗ lực của các nước nhằm tăng cường thương mại song phương theo FTA Hàn Quốc-Trung Quốc.

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc họp thường niên đầu tiên của phái đoàn thương mại hai nước, tổ chức vào sáng cùng ngày tại Seoul, sau khi hai nước ký tắt hiệp định vào cuối tháng 2/2015 sau gần ba năm đàm phán.

Hai nước hiện đang nỗ lực để chính thức ký hiệp định trong nửa đầu năm nay và bắt đầu thực hiện trước cuối năm 2015.

Tới nay, Hàn Quốc đã áp thuế chống bán phá giá với 10 loại sản phẩm của Trung Quốc và Trung Quốc cũng áp thuế chống bán phá giá với 14 loại sản phẩm của Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.