Hàng ngàn người tham dự Festival khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam

Festival khinh khí cầu năm 2025 tại Đồng Nai thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự. Kinh phí tổ chức Festival khoảng 14 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Festival khinh khí cầu thu hút đông đảo ngươid dân và du khách. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Festival khinh khí cầu thu hút đông đảo ngươid dân và du khách. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 27/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc Festival khinh khí cầu năm 2025 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, chương trình quy tụ 50 khinh khí cầu tượng trưng cho 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự. Kinh phí tổ chức Festival khoảng 14 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Sự kiện diễn ra từ ngày 27-30/4.

Du khách vào cổng tự do, miễn phí tham gia các hoạt động bay trải nghiệm ở độ cao gần 50m, tham quan lòng khinh khí cầu, chiêm ngưỡng bay treo khinh khí cầu…

Từ 6 giờ 30 phút sáng, hàng ngàn người dân ở thành phố Biên Hòa và các địa phương lân cận đã đến địa điểm tổ chức Festival để chiêm ngưỡng hàng chục khinh khí cầu đủ sắc màu đồng loạt tung bay trên nền trời xanh. Không khí lễ hội tràn ngập tràn tiếng cười, tiếng reo hò đầy háo hức.

Bà Phạm Thị Kim Chung, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết chị và các thành viên trong gia đình đều rất háo hức nên đã có mặt từ rất sớm, chọn vị trí đẹp, đăng ký được bay trải nghiệm khinh khí cầu.

“Lần đầu tiên được bay trải nghiệm trên khinh khí cầu, tôi thấy rất phấn khích. Ở độ cao 50m nhìn xuống thấy thành phố Biên Hòa rất đẹp, thấy dòng sông Đồng Nai quanh co uốn lượn, khung cảnh rất yên bình. Đây sẽ là ấn tượng khó quên trong cuộc đời tôi,” bà Chung hào hứng chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng cho biết Festival khinh khí cầu là sự kiện văn hóa - du lịch độc đáo, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của Đồng Nai. Tỉnh mong muốn gây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham gia.

Đến với Festival, du khách còn có thể tham gia đêm hoa đăng khinh khí cầu lung linh huyền ảo. Ngoài ra còn có các chương trình biểu diễn phụ trợ như: Dù lượn động cơ, máy bay cánh vải, diều khí động học nghệ thuật, trình diễn đội kèn đồng thiếu nhi…

Ông Dương Minh Dũng nhấn mạnh đây không chỉ là ngày hội của sắc màu, sáng tạo và thu hút đầu tư mà còn là dịp để người dân, du khách trải nghiệm những khoảnh khắc bay bổng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp quê hương từ độ cao lý tưởng.

Ông tin tưởng Festival khinh khí cầu năm 2025 sẽ mang đến một không gian văn hóa-du lịch sống động, hấp dẫn và đầy cảm xúc cho mọi người tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mặc dù trời mưa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến với lễ hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chính thức khai hội chùa Hương 2026

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).