Hàng nghìn du khách xếp hàng xem hoa khổng lồ nở tại Pháp

Ngày 30/6, hàng nghìn du khách hiếu kỳ đã xếp hàng, chờ đợi để được chiêm ngưỡng bông hoa khổng lồ nở tại thành phố Nantes (Pháp).
Hàng nghìn du khách xếp hàng xem hoa khổng lồ nở tại Pháp ảnh 1Các du khách hiếu kỳ đến xem hoa khổng lồ nở. (Nguồn: MSN.com)

Ngày 30/6, hàng nghìn du khách hiếu kỳ đã xếp hàng, chờ đợi để được chiêm ngưỡng bông hoa khổng lồ nở tại thành phố Nantes (Pháp).

Loài hoa này có tên khoa học là Amorphopallus Titanum hay còn gọi là Titan Arum, có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ở phía Tây đảo Sumatra (Indonesia), là loại hoa không có cành lớn nhất trên thế giới và chỉ nở hoa 2-3 lần trong đời, mỗi lần nở hoa cách nhau cả thập kỷ.

Bông hoa Titan Arum có thể đạt tới chiều cao 3m. Cánh hoa khổng lồ mở ra được gọi là mo, còn đầu nhọn ở giữa được gọi là bông mo. Bông hoa khổng lồ này thực chất được tạo từ hàng ngàn bông hoa nhỏ mà các nhà thực vật học gọi là cụm hoa.

Loài hoa này cũng được gọi là "hoa xác thối" vì hoa nở có mùi hôi giống như mùi thịt thối. Trong tự nhiên, mùi khó chịu này cộng với màu tím sẫm của cánh hoa có tác dụng thu hút ong và ruồi tới thụ phấn. Hoa nở chỉ kéo dài trong khoảng 72 giờ, sau khi hoa héo rụng thì lá sẽ mọc ra. Đây cũng chính là một trong những đặc điểm kỳ lạ của loài hoa này.

Bông hoa Titan Arum nở ngày 29/6 tại thành phố Nantes có chiều cao khoảng 1,6m, được trồng tại đây từ năm 2012. Mặc dù có mùi hương khó chịu song nhiều du khách tham quan khẳng định đây là một loài hoa đẹp và có cấu tạo "hoàn hảo"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục