Hàng trăm y, bác sỹ Việt Nam được đào tạo tại Singapore

Phó Chủ tịch phụ trách về y tế Trường Đại học Quốc gia Singapore đánh giá đội ngũ y bác sỹ Việt Nam rất chăm chỉ và cần cù.
Hàng trăm y, bác sỹ Việt Nam được đào tạo tại Singapore ảnh 1Giáo sư John Wong. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)


Trong vòng ba năm qua, Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Y Hà Nội (HMU), Học viện Quân Y (VMMU) đã hợp tác nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu y khoa và đào tạo lâm sàng.

Vừa qua, giáo sư John Wong - Phó Chủ tịch Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) phụ trách về y tế đã sang Việt Nam dự Hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về chăm sóc sức khoẻ đã diễn ra tại Học viện Quân y (VMMU), phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với ông để hiểu rõ hơn về sự hợp tác này.

- Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về sự hợp tác giữa ba trường đại học trong thời gian qua?

Giáo sư John Wong: Chuyến thăm lần này của tôi sang Việt Nam tham dự hội thảo chuyên ngành diễn ra tại Học viện Quân y và làm việc với Học viện Quân y và Đại học Y Hà Nội.

Tôi sẽ gặp những người đứng đầu của hai trường trên để tổng kết lại những hoạt động hợp tác trong năm qua và cùng bàn luận về những vấn đề phát sinh thêm để tìm ra những giải pháp để công việc được tiến triển tốt hơn.

Dự án hợp tác về đào tạo y tế giữa ba trường triển khai được trong 3 năm đã thu được nhiều kết quả tích cực.

- Trong ba năm qua, dự án hợp tác đào tạo về y tế giữa hai nước đã đạt được những kết quả gì thưa ông?

Giáo sư John Wong: Trong thời gian vừa qua, đã có 104 y, bác sỹ quân đội và ngoài quân đội của hai trường đại học trên tham dự các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Singapore. Những học viên này đã hoàn thành khóa học và quay lại Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có 11 sinh viên của Trường Đại học Quốc gia Singapore đã sang học tập tại hai trường y của Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng sau khi trở về nước, những học viên của Việt Nam có thể đem kiến thức và kinh nghiệm học được để có thể đào tạo tiếp thêm 300 học viên khác, sau đó 300 người được đào tạo đó sẽ lại tiếp tục đào tạo tiếp những người khác.

Những kiến thức các bạn học viên được đào tạo không chỉ có kỹ thuật cấy ghép mà còn nhiều lĩnh vực khác như giải phẫu sâu, an toàn người bệnh, đối xử bệnh nhân…

Qua quá trình đào tạo vừa qua, tôi nhận thấy các học viên tại Việt Nam rất là chăm chỉ và cần cù, chúng tôi cũng rất tạo điều kiện để giúp đỡ và làm việc với họ.

Những học viên tại Việt Nam khi đến Singapore, họ có thể thấy cách thức chúng tôi làm việc như thế nào và chúng tôi sẽ thảo luận với nhau về những vấn đề này. Đó chính là cách để học viên Việt Nam thấy và hiểu được cách chúng tôi thực hiện và họ có thể so sánh về cách thực hiện ở Việt Nam và Singapore có gì khác nhau. Qua đó, chúng tôi có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau.

- Vừa qua, các bác sỹ của Bệnh viện 103 (Học viện Quân Y) đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng đầu tiên tại Việt Nam. Xin ông cho biết ý kiến của mình về thành công này?

Giáo sư John Wong: Phẫu thuật cấy ghép là một kỹ thuật hết sức phức tạp trong y học, đòi hỏi chuyên môn cao của đội ngũ y, bác sỹ.

Ca ghép thành công đồng thời tụy-thận từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam do Bệnh viện 103 thực hiện trong đầu tháng Ba vừa qua thực sự là một bước tiến của y học quân sự nói riêng và của ngành y tế Việt Nam nói chung.

Thành công vừa qua đã chứng tỏ đội ngũ bác sỹ của Việt Nam có kỹ năng rất tốt để vận dụng và thực hiện được những ca phức tạp như vậy.

Chúng tôi cũng rất tự hào vì dự án của chúng tôi tiến hành trong ba năm qua đã cố gắng giúp hai trường y khoa hàng đầu tại Việt Nam có thể đào tạo thêm nhiều bác sỹ với kỹ năng cao.

- Là một chuyên gia y tế đã tiếp xúc, chỉ dẫn nhiều cho các học viên của Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về đội ngũ y bác sỹ Việt Nam và triển vọng hợp tác về y tế trong tương lai giữa hai nước và các trường đại học y khoa với nhau?

Giáo sư John Wong: Tôi rất lạc quan về khả năng hợp tác y khoa của Việt Nam và Singapore. Chúng tôi có Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục có những chương trình hợp tác mới về nghiên cứu trong thời gian tới.

Thông qua chương trình, các y, bác sỹ Việt Nam và Singapore đã có nhiều trao đổi, học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Họ cũng đồng thời trở thành những người bạn tốt, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam- Singapore.

Tôi hy vọng các bác sỹ Việt Nam được cử đến Singapore đào tạo, khi quay trở lại Việt Nam có thể phát huy những gì họ học được và chia sẻ những hiểu biết của họ cho đồng nghiệp khác.

Qua các cuộc tiếp xúc, tôi tin vào khả năng của đội ngũ y, bác sỹ Việt Nam. Cùng với trái tim yêu thương, sự nhiệt huyết và kiến thức họ có thể tạo ra nhiều thành công trong công dẫu trang thiết bị y tế còn hạn chế.

Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục