OECD công bố nghiên cứu về “Triển vọng môi trườngđến năm 2050 và hậu quả nghiêm trọng của không hành động,” trong đónhấn mạnh mặc dù các nước đang phải chật vật với những thách thức trựctiếp về khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao nhưng vẫn khôngđược lơ là những thách thức dài hạn là ngăn chặn nguy cơ môi trường bịphá hoại không thể phục hồi được.
Nghiên cứu của OECD đưa ra những dựbáo mới nhất về các xu hướng kinh tế xã hội toàn cầu trong bốn thập kỷtới, các tác động của nó đến bốn lĩnh vực chủ chốt là biến đổi khí hậu,đa dạng sinh học, nước và những tác động đến sức khỏe con người do ônhiễm môi trường.
Theo dự báo này, bất chấp những suy thoái, nền kinh tếtoàn cầu sẽ tăng gấp bốn lần hiện nay vào năm 2050 với tiêu chuẩn cuộcsống cao hơn kéo theo nhu cầu tăng nhanh về năng lượng, lương thực, tàinguyên thiên nhiên và ô nhiễm nghiêm trọng hơn.
Nông nghiệp xanh, nước,cung cấp năng lượng và công nghiệp sẽ là các yếu tố sống còn để đáp ứngnhu cầu của 9 tỷ người trên Trái Đất vào năm 2050.
Nghiên cứucảnh báo cái giá phải trả của việc nhân loại không hành động khẩn cấpngay bây giờ sẽ rất khổng lồ về cả kinh tế lẫn con người.
Nhu cầu nănglượng thế giới vào năm 2050 sẽ cao hơn 80% so với hiện nay và vẫn phụthuộc tới 85% vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, trong đó nhu cầu tăng hầuhết từ các nước đang phát triển.
Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kínhsẽ tăng thêm tới 50% trên toàn cầu và ô nhiễm không khí sẽ tồi tệ hơnnữa.
Vào năm 2050, không khí ô nhiễm ở đô thị là nguyên nhân môi trườnglớn nhất gây tử vong, cao hơn cả nước bẩn và thiếu vệ sinh.
Đa dạng sinhhọc toàn cầu bị giảm thêm 10% nữa với tổn thất lớn nhất ở châu Á, châuÂu và miền Nam châu Phi.
Hơn 30% đa dạng sinh học ở các sông, hồ trênthế giới bị mất.
Nhu cầu về nước tăng 55% do nhu cầu từ công nghiệp tăng400%, từ các nhà máy nhiệt điện tăng 140%, từ nhu cầu sử dụng của conngười tăng 130%.
Các nhu cầu nước cạnh tranh này gây hiểm họa cho nguồnnước sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Số người phải sống thiếu nướcnghiêm trọng sẽ tăng thêm 2,3 tỷ người nữa so với hiện nay, chiếm 40%dân số toàn cầu, đặc biệt ở Bắc và Nam châu Phi, Nam và Trung Á.
OECD nhấn mạnh những dự báo ảm đạm này làm nổi bật nhu cầu khẩn cấpcon người phải có tư duy mới để bảo vệ nguồn vốn môi trường.
Thất bạitrong bảo tồn nguồn vốn quý báu này sẽ làm tăng nguy cơ những biến đổikhông thể đảo ngược, làm tiêu tan những thành quả nâng cao điều kiệnsống mà con người đã vất vả mới giành được trong hai thế kỷ qua.
Tháchthức khổng lồ này cũng không thể được xử lý riêng rẽ mà phải được xử lýcùng với các thách thức toàn cầu khổng lồ khác như lương thực, an ninhnăng lượng, nghèo đói. Những chính sách được thiết kế tốt để giải quyếtcác vấn đề môi trường có thể giúp giải quyết các thách thức khác và gópphần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển.
Nghiên cứu củaOECD đề xuất các giải pháp chính sách để vượt qua những thách thức môitrường.
Các giải pháp này bao gồm đánh thuế môi trường và thúc đẩy cáckế hoạch buôn bán khí thải để làm cho ô nhiễm phải trả giá cao hơn cáclựa chọn tăng trưởng xanh; coi trọng và đặt giá cao đối với các nguồntài nguyên thiên nhiên và dịch vụ hệ sinh thái như không khí sạch, nướcsạch và đa dạng sinh học đúng với giá trị quý của các nguồn tài nguyênnày; loại bỏ mọi trợ cấp gây hại cho môi trường như trợ cấp sử dụngnhiên liệu hóa thạch, các dự án thủy lợi lãng phí; khuyến khích các đổimới xanh thông qua các biện pháp làm cho các mô hình tiêu dùng và sảnxuất gây ô nhiễm ngày càng tốn kém hơn đồng thời tăng các hỗ trợ tàichính công cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển xanh./.