Hành trình nối yêu thương

Đạp xe xuyên Việt 2013: Hành trình nối yêu thương

500 bạn trẻ tình nguyện tham gia đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội đến Cà Mau trong 33 ngày kết hợp với hoạt động từ thiện dọc đất nước.
500 bạn trẻ tình nguyện tham gia đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội đến Cà Mau trong 33 ngày kết hợp với các hoạt động từ thiện tại các điểm dừng chân. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên và năm nay đánh dấu mốc son thứ 6 của chương trình này. Hành trình xẻ dọc Trường Sơn Được sự cho phép của UBND Thành phố Hà Nội và bảo trợ bởi Quỹ mãi mãi tuổi 20 cùng Hội cựu chiến binh Hà Nội, hành trình đạp xe xuyên Việt 2013 Hà nội – Cà mau với chủ đề “Hành trình kết nối yêu thương” sẽ chính thức khởi hành vào ngày 01/07/2013 từ Hà nội và kết thúc hành trình vào ngày 01/08/2013 tại Cà Mau. Dự kiến có 500 tình nguyện viên trên 100 trường đại học, cao đẳng, học viên trên toàn quốc tham gia khởi hành từ Hà nội và hành trình qua 25 tỉnh thành đến Mũi đất Cà Mau. Tại mỗi tỉnh đi qua, đoàn sẽ tổ chức nhiều các hoạt động từ thiện: thăm tặng quà các trung tâm bảo trợ xã hội, các gia đình chính sách,trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, người khuyết tật… Bên cạnh đó sẽ có những hoạt động giao lưu văn nghệ, giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh trong giới trẻ. Đề án sử dụng xe đạp: Biến thú vui thành thói quen? Đánh giá đây là hoạt động có quy mô và tổ chức chặt chẽ hơn hẳn những năm trước, Giám đốc Quỹ mãi mãi tuổi 20,  PGS.TS Nguyễn Cảnh Toàn, chia sẻ trong niềm xúc động: "Với tinh thần nhân văn cao cả, các em đã đưa tuổi trẻ hướng vào hoạt động có mục đích vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi đã đọc 18 trang trình bày đề án của các em rất kỹ lưỡng trước khi nhận bảo trợ cho hoạt động này. Tôi nhớ mãi câu trả lời phản biện của các em khi được hội đồng phê duyệt: Làm sao các bạn có thể tổ chức chương trình đạp xe cho 500 con người, đi qua hơn 2.000 cây số, kéo dài 33 ngày trong thời tiết không thuận lợi? Các bạn trả lời: Ngày xưa các bác, các cô, các chú với đôi dép cao su, ba lô nặng trĩu, bằng đôi chân xẻ dọc Trường Sơn cứu nước, trên đầu máy bay, ngoài khơi địch bắn, bao nhiêu rủi ro mà vẫn đi giải phóng đất nước, thế thì hà cớ gì thanh niên chúng cháu bằng xe đạp, lại được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức lại không làm được?" Hành trình kết nối yêu thương Tiếp nối thành công của hành trình xuyên Việt những năm trước, năm nay chương trình dự kiến tổ chức song song hai cuộc vận động, đó là "Mỗi tuần một cuốn vở" và "Chữ ký ủng hộ người khuyết tật". "Mỗi tuần một cuốn vở" nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ mỗi tình nguyện viên tham gia hành trình đến toàn thể xã hội bằng cách mỗi tuần đóng góp, ủng hộ cho trẻ em nghèo một cuốn vở, cây bút... từ đầu tháng 4 đến hết tháng 7 năm 2013. Trong khi đó, "Chữ ký ủng hộ người khuyết tật" là hoạt động thu thập chữ ký cùng những lời động viên, chia sẻ đến người khuyết tật, giảm bớt khoảng cách giữa người khuyết tật với xã hội, giúp họ hòa nhập với cuộc sống. Chương trình bắt đầu triền khai từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7 năm 2013.
Đạp xe xuyên Việt 2013: Hành trình nối yêu thương ảnh 1
Các bạn tình nguyện viên năng động và đầy nhiệt huyết sẽ tham gia hành trình xuyên Việt 2013. (Ảnh: Quỳnh Trang/Vietnam+)
Để chuẩn bị cho một hành trình dài 33 ngày, theo ông Trịnh Tuấn Anh, trưởng ban tổ chức chương trình, tính đến nay đã có trên 1.000 đơn đăng ký tham gia của các tình nguyện viên trên khắp cả nước. Chương trình sẽ triển khai tập huấn cho các bạn từ đầu tháng 5 và kiểm tra thể lực vào cuối tháng 7 để lựa chọn ra 500 tình nguyện viên xuất sắc nhất tham gia hành trình xuyên Việt. 53 quán ăn, cửa hàng Hà Nội ưu đãi người đi xe đạp "Chúng tôi đánh giá rất cao về sự dũng cảm, có ý chí quyết tâm của thế hệ trẻ bây giờ, tìm được một thế hệ vàng như vậy thực sự Quỹ Mãi mãi tuổi 20 rất yên lòng. Các bạn không chỉ dũng cảm, thông minh mà còn có tổ chức. Các bạn đã biết tìm đến những tổ chức như Quỹ Mãi mãi tuổi 20, Trung ương Đoàn xin cố vấn, bảo trợ. Các bạn còn biết báo cáo với Tổng cục An ninh về hành trình để mong các đồng chí chỉ dẫn và có những hỗ trợ khi cần thiết. Quỹ Mãi mãi tuổi 20 hỗ trợ các bạn bằng cách làm công văn gửi đến Ủy ban Nhân dân, Công an, thành Đoàn, sở Lao động thương binh các tỉnh đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ các bạn hoàn thành hành trình xuyên Việt một cách an toàn," phó giáo sư, tiễn sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, chia sẻ./.
Quỳnh Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục