Hầu hết hồ sơ ứng cử tại Long An đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đều là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao và đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú hoặc công tác.
Hầu hết hồ sơ ứng cử tại Long An đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện ảnh 1Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Chiều 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An Trương Văn Nọ cho biết, hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu.

Ứng cử viên được các cơ quan, đơn vị giới thiệu theo cơ cấu đều đạt yêu cầu định hướng  về tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài đảng.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đều là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao và đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú hoặc công tác.

[Long An thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu QH]

Đối với Đại biểu Quốc hội, qua hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, có 14 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, trong đó, 13 người đạt tính nhiệm 100% và 1 người đạt tín nhiệm 97,7%. Cơ cấu kết hợp, đại biểu trẻ đạt 35%, nữ đạt 52%, ngoài Đảng đạt 7,1%.

Về đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ của 112 người ứng cử, trong đó, 111 người được giới thiệu ra ứng cử nơi công tác/nơi làm việc đạt tín nhiệm 100%; 1 người được giới thiệu, đạt 99,1% tín nhiệm. Theo cơ cấu kết hợp, đại biểu trẻ đạt 24,1%, nữ đạt 36,6%, ngoài Đảng đạt 7,1%, tái cử đạt 23,2%.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương, Hội nghị hiệp thương lần hai đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 112 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kiến, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, từ ngày 21/3-13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục