HLV Jose Mourinho bật khóc trong ngày lập kỷ lục ở cúp châu Âu

Giúp AS Roma vượt qua Leicester, Jose Mourinho đã lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết cúp châu Âu với 4 đội bóng khác nhau.
HLV Jose Mourinho bật khóc trong ngày lập kỷ lục ở cúp châu Âu ảnh 1Mourinho bật khóc trong ngày đi vào lịch sử cúp châu Âu. (Nguồn: AP)

Huấn luyện viên Jose Mourinho đã không kìm nén được hạnh phúc sau khi AS Roma vượt qua Leicester City để giành quyền vào chơi chung kết Europa Conference League.

Ở trận bán kết lượt về, AS Roma đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester nhờ pha lập công duy nhất của Tammy Abraham ở phút 11.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha vượt đại diện Anh với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận để ghi tên mình vào chung kết và đứng trước cơ hội để giải "cơn khát" danh hiệu mà họ đã phải chờ đợi suốt 14 năm. 

[HLV Jose Mourinho nhận thất bại cay đắng nhất trong sự nghiệp]

Chứng kiến những gì đã diễn ra, huấn luyện viên Jose Mourinho đã bật khóc và ăn mừng đầy phấn khích sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Cảm xúc này cũng là điều dễ hiểu khi mà ông đã giúp AS Roma lần đầu góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu kể từ năm 1991.

Thành tích này cũng đã giúp Mourinho lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết cúp châu Âu với 4 đội bóng khác nhau.

Trước đó, ông từng đưa Porto vào chung kết UEFA Cup, Champions League, đưa Inter vào chung kết Champions League và đưa Manchester United vào chung kết Europa League. Cả 4 trận chung kết này, Mourinho đều hưởng trọn niềm vui.

Nếu đánh bại Feyenoord ở chung kết, vị chiến lược gia này sẽ tiếp tục đi vào lịch sử với tư cách huấn luyện viên đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu cúp do UEFA tổ chức (Champions League, Europa League, Conference League)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục