Hoàng tử tới Afghanistan

Hoàng tử Harry được cử làm nhiệm vụ ở Afghanistan

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Hoàng tử Harry được cử tới Afghanistan để tham gia chiến đấu chống nhóm khủng bố Taliban trong 4 tháng.
Bộ Quốc phòng Anh (MoD) ngày 7/9 cho biết Hoàng tử Harry đã được cử tới Afghanistan để tham gia nhiệm vụ chiến đấu chống lại nhóm khủng bố Taliban trong vòng bốn tháng.

Harrry, 27 tuổi, là một phi công lái trực thăng chiến đấu Apache. Anh đã đến căn cứ đóng quân chính của binh sĩ Anh nằm ở Camp Bastion thuộc tỉnh Helmand vào tối ngày 6/9.

Đây là lần thứ hai Hoàng tử Harry - nhân vật thứ ba trong hàng thừa kế ngai vàng nước Anh và con trai thứ hai của hoàng thái tử Charles và công nương Diana quá cố - được cử đến làm nhiệm vụ tại nước Nam Á này.

Vào cuối năm 2007 đầu năm 2008, Harry cũng đã trải qua 10 tuần tại tỉnh Helmand nhưng sau đó đã bị rút về nước sau khi truyền thông đưa tin về nhiệm vụ bí mật này.

Trong thời gian ở chiến trường Afghanistan, anh đã làm nhiệm vụ điều khiển không lưu, hướng dẫn các máy bay chiến đấu của Anh thả bom xuống các vị trí của quân Taliban ở tỉnh Helmand.

Harry, hay còn gọi là Đại úy xứ Wales trong quân đội Anh, sẽ tham gia vào Phi đội 662, Trung đoàn 3, thuộc Quân đoàn Không quân.

Đại tá Hải quân Hoàng gia Jock Gordon nhận xét: "Với kinh nghiệm trong vị trí điều khiển không lưu, Đại úy xứ Wales sẽ là một nhân tố tích cực. Lần này anh ấy sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, trong đó có việc tiếp tế cho binh sĩ dưới mặt đất".

Hoàng tử Harry là người đầu tiên của Hoàng gia tham gia vào nhiệm vụ chiến đầu thực sự kể từ khi người chú của anh là Hoàng tử Andrew chiến đấu trong cuộc chiến ở quần đảo Falklands.

Harry đã đủ điều kiện để trở thành phi công lái trực thăng chiến đấu Apache hồi tháng 2 vừa qua sau khi trải qua 18 tháng đào tạo khắt khe ở cả Anh và Mỹ.

Trước đây, quân Taliban từng tuyên bố bắn hạ được một chiếc Apache tuy nhiên không quân Anh chưa từng bị rơi bất cứ chiếc Apache nào trong tổng số 67 chiếc.

Được trang bị rocket, tên lửa và súng tự động, trực thăng chiến đấu Apache được thiết kế để tiêu diệt xe tăng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định đe dọa đối với máy bay Apache và các phi công ở Afghanistan là "thấp"./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục