Học giả: Chuyến thăm của Tổng Bí thư củng cố quan hệ Việt-Trung

Giáo sư Trung Quốc cho rằng chuyến thăm vừa là "kim chỉ nam" cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tương lai, vừa là sự khởi đầu tạo nền tảng tốt đẹp hơn thúc đẩy quan hệ hai nước.
Học giả: Chuyến thăm của Tổng Bí thư củng cố quan hệ Việt-Trung ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên bục nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, chiều 31/10/2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đánh giá về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10-1/11, Giáo sư Dương Đan Chí - Trợ lý Chủ nhiệm Viện Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương và Chiến lược toàn cầu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc - khẳng định chuyến thăm đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương trong thời đại mới.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, Giáo sư Dương Đan Chí cho rằng chuyến thăm vừa là "kim chỉ nam" cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tương lai, vừa là sự khởi đầu tạo nền tảng tốt đẹp hơn, cao hơn cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Giáo sư Dương Đan Chí nhấn mạnh trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai Đảng đã thảo luận nhiều vấn đề trong quan hệ hợp tác song phương theo hướng chuyên sâu và toàn diện hơn. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi với nhiều rủi ro và thách thức mới, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có xuất phát điểm mới.

Sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai bên cần nâng cấp và nâng cao chất lượng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo hai Đảng đã trao đổi kinh nghiệm quản trị, điều hành đất nước, tăng cường sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ song phương.

[Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt]

Trong Tuyên bố chung sau chuyến thăm, hai bên đã đưa ra một số đề xuất và kiến nghị mới, nhận thức mới, quan niệm mới, đặc biệt liên quan tới việc tăng cường hợp tác và giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa hai Đảng, không ngừng.

Giáo sư Dương Đan Chí cho rằng, qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy hai bên đã đạt được một số tiến triển trên cơ sở những nhận thức chung đạt được trong thời gian qua. Hai bên đã đạt đồng thuận mới về kinh tế xanh và kinh tế số.

Điều này cho thấy Việt Nam và Trung Quốc đang tìm kiếm những điểm tăng trưởng mới trong hợp tác kinh tế, qua đó thổi luồng sinh khí mới và tạo nên động lực mới cho quan hệ Việt-Trung trong tương lai.

Hai bên cũng nhất trí về sự kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” với Khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai.” Ngoài ra, hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng và thương mại điện tử cũng được đề cập trong Tuyên bố chung. Những lĩnh vực này đều mang màu sắc của thời đại, vì hiện nay, thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh. Đây có thể là cơ hội phát triển rất tốt cho cả Trung Quốc và Việt Nam.

Nhận định về tác động tích cực sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong tương lai, Giáo sư Dương Đan Chí cho rằng chuyến thăm sẽ có tác động rất sâu rộng.

Trong thời đại mới đầy biến động, đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ phức tạp, hai Đảng phải giữ vững tính tiên tiến, lãnh đạo đất nước phát triển thịnh vượng. Việt Nam và Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Vì vậy, việc trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giữa hai Đảng trong lĩnh vực này có thể làm cho hai Đảng mạnh hơn, duy trì được sự ổn định chiến lược.

Giáo sư Dương Đan Chí đặc biệt nhấn mạnh tính hiệu quả và tính định hướng của chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai nước trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Trung-Việt trong tương lai có thể ổn định lâu dài và giành được những thành tựu to lớn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục