Theo Giáo sư Corrales, bên ngoài khối Liên minh Boliva dành cho các dân tộcChâu Mỹ (ALBA), nhu cầu liên kết hội nhập với Mỹ ngày càng cao.
Trong 14 cuộcbầu cử gần đây nhất thì các ứng cử viên thân chủ nghĩa Chavez đều bị thất bại,chỉ có năm 2008, người thân cận với Chavez là ông Fernando Lugo tại Paraguay đãthắng cử và đây là trường hợp gần đây nhất.
Cũng nhất trí với khẳng định trên, ông Brian Latell, chuyên gia thuộc Việnnghiên cứu về người Cuba và người Mỹ-Cuba của Trường Đại học Miami còn nhấn mạnhrằng nếu Maduro thắng cử vào ngày 14/4 tới, thì bản thân Maduro cũng sẽ gặp rấtnhiều khó khăn, phải đương đầu với nhiều vấn đề nội bộ và nhiền vấn đề quốc tếhóc búa để có thể tiếp tục con đường của Chavez.
Trong nước, ông Maduro sẽ phải đối diện với nền kinh tế xuống dốc nhanh chóngvà thiếu hụt sự ủng hộ về chính trị, trong khi đó trên bình diện khu vực, ôngMaduro không có được tài thu hút quần chúng như người tiền nhiệm để xuất khẩuchủ nghĩa Chavez./.