Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh phải thiết thực

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác phải hiệu quả, thiết thực xuất phát từ thực tiễn.
Ngày 2/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáoTrung ương Tô Huy Rứa, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm việc với tỉnh Hải Dương về kết quả 4năm triển khai cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứanhấn mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác phải thật sự hiệuquả, thiết thực xuất phát từ chính thực tiễn của các địa phương, đơn vị, cánhân; "làm theo" Bác phải trở thành ý thức tự giác của mỗi người.

Các ngành, cáccấp, đơn vị và địa phương, trong đó có Hải Dương phải thật sự quan tâm phát hiệnvà xây dựng các điển hình tiên tiến. Những nhân tố hay, việc làm tốt phải đượcphát hiện tìm kiếm, nhân ra để mọi người học hỏi.

Ông cho rằng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làđúng và trúng, có sức lan tỏa rộng rãi, được cán bộ, đảng viên và quần chúngnhân dân quan tâm, hưởng ứng.

Cuộc vận động đã góp phần to lớn vào việc ngăn chặn suy thoái trong lốisống, đạo đức của một số bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, góp phần đưa tư tưởngcủa Bác thấm sâu hơn vào nền tảng tình thần của xã hội, tạo tính ổn định và bềnvững trong sự phát triển, đi lên của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những cách làm hay, sáng tạocủa tỉnh Hải Dương qua 4 năm thực hiện cuộc vận động. Đợt kiểm tra lần này tạiHải Dương nhằm đánh giá tình hình 4 năm thực hiện cuộc vận động, cũng như tổngkết và tiếp tục đôn đốc thực hiện có chiều sâu trong thời gian tới. Đây cũng làcơ sở để chuẩn bị tốt cho tổng kết 4 năm cuộc vận động ở Trung ương; từ đó rútra các bài học quan trọng, tiếp tục thực hiện lâu dài cuộc vận động.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tựđánh giá về mình, về những việc làm được ở đơn vị mình. Người lãnh đạo từ Trungương đến địa phương, cơ sở phải nêu gương, là điển hình trong mọi công việc,trong đó người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, lấy tiêu chuẩn hoànthành nhiệm vụ chính trị làm thước đo. Mỗi ngày làm một công việc tốt, để cóthay đổi, tăng dần về lượng, tiến tới sự thay đổi về chất.

Ngay tại Hải Dương, tỉnh đã biết gắn việc thực hiện hiệu quả cuộc vận độngvới sự tăng trưởng, phát triển kinh tế (GDP tăng khoảng 10%/năm), cơ sở hạ tầng,giao thông nông thôn và vấn đề an sinh xã hội.

Hải Dương là một trong những đơn vị, tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ươngđược chọn làm trước về việc tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Qua 4 năm triển khai, cuộc vận động ở Hải Dương đã tạo sự chuyển biến vềnhận thức và hành động tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong toàn Đảngbộ và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Trước hết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chínhtrị ở Hải Dương học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hìnhthành những chuẩn mực đạo đức, lối sống tích cực, lành mạnh đang dẫn dắt và nhânrộng trong xã hội.

Đặc biệt, thông qua cuộc vận động tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mụctiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng vàhệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị, cơ sở./.

Trần Tiến Duẩn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.