Cùng ngày 14/11, đoàn đã gặp và chào xã giao Trung tướng N.K Singh, Phó Tưlệnh Bộ Tổng tham mưu hợp nhất các lực lượng vũ trang và làm việc với Trungtướng V.F Tonk, Cục trưởng Cục Huấn luyện của quân đội Ấn Độ.
Tại cuộc gặp, Trung tướng Võ Tiến Trung giới thiệu chính sách quốc phòng củaViệt Nam là xây dựng nền quốc phòng toàn dân mang tính tự vệ; đồng thời khẳngđịnh Việt Nam không dùng vũ lực để giải quyết các bất đồng quốc tế, không dựavào nước này để chống nước khác, không đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài và cũngkhông cho nước khác đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam.
Ông nêu rõ rằng Việt Nam chủ trương giải quyết các vấn đề bất đồng bằng conđường hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ và mong muốn trởthành đối tác tin cậy đối vớí tất cả các quốc gia khác trên thế giới.
Trung tướng N.K Singh cũng đã giới thiệu quan điểm chiến lược của Ấn Độ vềquốc phòng với đoàn quân sự cấp cao Việt Nam.
Ngày 15/11, phát biểu nhân dịp đoàn tới thăm Học viện Quốc phòng Ấn Độ, ở thủđô New Delhi, Trung tướng Võ Tiến Trung nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thốnggiữa Việt Nam và Ấn Độ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặtnền móng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp cũng như nhân dân hai nước dày côngvun đắp và ngày càng phát triển tốt đẹp.
Trung tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Học viện Quốc phòng hainước trong lĩnh vực huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần vào việctăng cường quan hệ đối tác chiến lược cũng như quan hệ hợp tác trong lĩnh vực anninh quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời bày tỏ mong muốn hai học việntiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sựnghiệp duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở hai nước cũng như khu vực vàtrên thế giới.
Trong lời đáp, Trung tướng Không quân PK Roy, Giám đốc Học viện Quốc phòng Ấn Độ ca ngợi lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao nghệ thuậtquân sự của Việt Nam trong đấu tranh giữ nước, và mong muốn Học viện Quốc phòngẤn Độ và Học viện Quốc phòng Việt Nam phát triển quan hệ chặt chẽ hơn nữa tronglĩnh vực huấn luyện.
Lãnh đạo hai học viện đã thống nhất sẽ báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng hainước chấp nhận để hai học viện trao đổi các đoàn cấp cao, giảng viên, học viên,ấn phẩm và hợp tác nghiên cứu những đề tài khoa học cùng quan tâm.
Trong những ngày tới, đoàn Học viện Quốc phòng Việt Nam tiếp tục đi thăm mộtsố học viện khác và cơ sở huấn luyện của các lực lượng vũ trang nước bạn./.