Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam-Trung Quốc tăng kết nối hoạt động nhân đạo

Lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ của Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe, nước sạch, phòng ngừa ứng phó thảm họa.
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam-Trung Quốc tăng kết nối hoạt động nhân đạo ảnh 1Cán bộ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cứu trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc do ông Vương Hải Kinh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu nhiệt liệt chào mừng đoàn sang thăm và việc tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đối với các hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thảo luận nội dung có thể triển khai phối hợp trong lĩnh vực chữ thập đỏ và công tác nhân đạo giữa hai bên trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc Vương Hải Kinh bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp thịnh tình của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đối với đoàn; gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đến với Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu.

Ông Vương Hải Kinh cho biết, trong những năm qua, Hội chữ thập Đỏ hai bên đã có nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên và đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

[Sức mạnh nhân đạo 2019: Làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc]

Phó Chủ tịch Vương Hải Kinh mong muốn hai bên tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác góp phần nâng cao hiệu quả công tác từ thiện nhân đạo của hai Hội, tăng cường hiểu biết và mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Vương Hải Kinh cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác các nội dung cụ thể như cứu trợ khẩn cấp, nâng cao thu nhập cho ng dân vùng khó khăn, hỗ trợ trẻ em bị khiếm khuyết…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác giữa các chi hội, giao lưu thanh niên hai nước.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu mong muốn học tập kinh nghiệm công tác điều phối các kho hàng cứu trợ nhân đạo, xây dựng cộng đồng an toàn để giảm thiểu rủi ro do thiên tai, thảm họa, nâng cao năng lực cán bộ...

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết Việt Nam phấn đấu xây dựng 10 cộng đồng an toàn tại các vùng dễ xảy ra thiên tai, thảm họa nhất; đồng thời đề xuất xây dựng 1 cộng đồng an toàn và kho hàng cứu trợ tại khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc do khu vực này thường xảy ra thiên tai…

Trong những năm qua, hoạt động hợp tác giữa Hội Chữ thập Đỏ hai nước đã không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực như hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau khi có thiên tai, thảm họa; trong hoạt động chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa ứng phó thảm họa; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội; hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Để tiếp tục tăng cường hợp tác giữa 2 hội trong thời gian tới, hai bên cam kết thực hiện có hiệu quả các hoạt động đã ký kết trong Bản ghi nhớ hợp tác 3 năm (2017-2020); đồng thời tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nước sạch, vệ sinh, công tác xã hội, phòng ngừa ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng; giao lưu và trang bị kỹ năng cho thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, hai bên đã ký kết thỏa thuận dự án hợp tác với trị giá 1,5 triệu nhân dân tệ nhằm hỗ trợ những hoạt động góp phần xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục