Hội Cựu chiến binh TTXVN thăm chiến trường Điện Biên Phủ

Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt nam đã thực hiện hành trình về nguồn, thăm chiến trường Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Hội Cựu chiến binh TTXVN thăm chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 1Đoàn dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tiến Tư/Vietnam+)

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã thực hiện hành trình về nguồn, thăm chiến trường Điện Biên Phủ.

Đoàn Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam với gần 30 hội viên đại diện cho 12 chi hội có nhiều thành tích trong xây dựng công tác hội do ông Nguyễn Đỗ Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ như Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đồi A1, Hầm De Castries.

[Thông tấn xã Việt Nam tri ân các thương binh, liệt sĩ tại An Giang]

Trong khuôn khổ các hoạt động về nguồn, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 (thành phố Điện Biên Phủ); bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến tuổi xanh, anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hội Cựu chiến binh TTXVN thăm chiến trường Điện Biên Phủ ảnh 2Đoàn thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Tiến Tư/Vietnam+)

Đoàn cũng đã đến dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng tư lệnh Quân đội, trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục