Hội nghị Bỏng châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 9

Hội nghị Bỏng châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra từ ngày 3-5/4 tại Hà Nội với chủ đề “Những thách thức trong điều trị bỏng toàn diện.”
Chiều 27/3, tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Năm - Giám đốc Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác cho biết Hội nghị Bỏng châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 9 (APBC) sẽ diễn ra từ ngày 3-5/4 tại Hà Nội với chủ đề “Những thách thức trong điều trị bỏng toàn diện.”

Đây là diễn đàn khoa học về chuyên ngành bỏng, phẫu thuật tạo hình sau bỏng và các chuyên ngành liên quan của khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đồng thời cũng là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế giao lưu, trao đổi, cập nhật kiến thức và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Thông qua hội nghị, Việt Nam sẽ giới thiệu, quảng bá những thành tựu khoa học kỹ thuật của chuyên ngành bỏng Việt Nam với các nhà khoa học trong khu vực; đồng thời khẳng định vai trò vị trí thành viên của Hội Bỏng Việt Nam trong Hội Bỏng khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị Bỏng châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Năm nay, hội nghị diễn ra tại Việt Nam, do Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác phối hợp với Hội Bỏng Việt Nam tổ chức.

Dự kiến sẽ có 600 đại biểu tham dự hội nghị; trong đó có 300 đại biểu nước ngoài là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bỏng, liền vết thương và phẫu thuật tạo hình trong khu vực và trên thế giới.

Tại đây, sẽ có 127 báo cáo khoa học được trình bày; trong đó có 91 báo cáo của các chuyên gia nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực: dịch tễ học bỏng; cấp cứu thảm họa bỏng; những tiến bộ mới trong điều trị bệnh nhân bỏng nặng, bỏng hô hấp, dinh dưỡng miễn dịch, phẫu thuật điều trị bỏng, các loại vật liệu thay thế da điều trị tại chỗ vết bỏng; điều dưỡng chăm sóc, phục hồi chức năng trong và sau bỏng cho bệnh nhân; phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh nhân di chứng bỏng, di chứng sau chấn thương, phẫu thuật; các nghiên cứu về lĩnh vực liền vết thương, công nghệ mô, công nghệ tế bào và tế bào gốc; các nghiên cứu thuộc các chuyên ngành có liên quan khác...

Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác là đơn vị đầu ngành của Việt Nam trong việc cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân bỏng.

Hàng năm, Viện cấp cứu, điều trị cho hàng vạn bệnh nhân; đặc biệt, đã điều trị thành công cho bệnh nhân bỏng trên 90% diện tích cơ thể, bỏng sâu đến 55%; giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 1,5%.

Năm 2011, ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tổn thương bỏng sâu và tạo hình sẹo bỏng, khuyết hổng mất da của Viện đã được Bộ Y tế xếp vào 1 trong 10 thành tựu y-dược học Việt Nam.

Ngoài ra, Viện còn điều trị thành công các trường hợp chấn thương phần mềm phức tạp, mất da lớn; các vết thương, vết loét do tiểu đường, ung thư, biến chứng của xạ trị./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục