Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Bùi Văn Ga nhấn mạnhtrong những năm qua, hợp tác về giáo dục đại học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã cóbước phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đã và đang trở thành cầu nốiquan trọng cho quan hệ hợp tác toàn diện, phát triển bền vững giữa hai nước.
Bằng các nguồn học bổng của cả Việt Nam và Hoa Kỳ, hằng năm, hàng nghìn sinhviên Việt Nam đã sang học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Hoa Kỳ vànhiều sinh viên Hoa Kỳ sang Việt Nam học tập, nghiên cứu tại các trường đại họccủa Việt Nam. Nhiều thỏa thuận hợp tác song phương đã được ký kết giữa cáctrường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ về trao đổi các chương trình đào tạo, hợp tácnghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên.
Hàng năm, hàng trăm lượt giảng viên các trường đại học Hoa Kỳ đã sang giảng dạycác chương trình tiên tiến tại tại 23 trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Bêncạnh đó, nhiều chương trình hợp tác khác với các tổ chức phi chính phủ, các côngty, các quỹ... của Hoa Kỳ đã và đang được thực hiện.
Đại diện các cơ quan giáo dục Hoa Kỳ đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào các nỗlực tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện hệ thống giáo dục bậc đại học của ViệtNam. Hiện nay, Nhóm đặc trách giáo dục chung giữa Chính phủ Việt Nam và Chínhphủ Hoa Kỳ đã được thành lập, đưa ra nhiều khuyến nghị hữu ích được Chính phủhai bên nhất trí phối hợp triển khai.
Hiện nay có 13.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, tăng gấp 4 lầnso với năm 2006. Hầu hết sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ được đánh giá là có nănglực, sáng tạo và đạt kết quả học tập, nghiên cứu tốt. Thách thức hiện nay là làmthế nào để nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của các trường đại học trongnước để thu hút những sinh viên này sau khi tốt nghiệp quay về nước làm việc,qua đó góp phần cải thiện chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam./.