Hội nghị Hình ảnh y học và Y học hạt nhân Việt-Pháp

Ngày 21/4, Hội nghị Hình ảnh y học và Y học hạt nhân Việt-Pháp lần thứ III đã diễn ra tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Ngày 21/4, Hội nghị Hình ảnh y học và Y học hạt nhân Việt-Pháp lần thứ III do Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam phối hợp với Hội Điện quang Pháp tổ chức, đã diễn ra tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị bao gồm các chương trình khoa học về cấp cứu tim mạch và thần kinh do thiếu máu cục bộ, bệnh lý đường hô hấp, bệnh lý ống tiêu hóa, điện quang can thiệp thần kinh, thời sự về chẩn đoán ung thư chung và ung thư tuyến vú. Đây là những vấn đề thời sự cấp thiết đối với chuyên ngành điện quang và y học hạt nhân, nhất là đối với nước ta.

Ông Hoàng Đức Kiệt, Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cho biết kể từ Hội nghị Điện quang và y học hạt nhân Pháp-Việt lần thứ nhất (tháng 9/1995) được tổ chức tại Hà Nội đến nay, chuyên ngành hình ảnh y khoa và y học hạt nhân Việt Nam đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ Pháp, tổ chức GREF (Groupe des Radiologues Enseignants d'expression Fracaise) và Hội Điện quang Pháp.

Nhiều giáo sư, bác sỹ điện quang Pháp đã tới Việt Nam để giảng dạy theo chương trình của GREF. Hơn 120 bác sỹ điện quang trẻ Việt Nam đã nhận được học bổng thực tập một năm tại cơ sở điện quang của Pháp.

Từ vài chục hội viên ban đầu, đến nay, Hội Điện quang và Y học Việt Nam đã có 800 hội viên là bác sỹ chuyên khoa, với đầy đủ các thiết bị hiện đại cho phép thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân tiên tiến tại các bệnh viện như X quang số hóa, siêu âm màu, TDM, IRM, TEP, TEMP và các thiết bị ghép cặp TEP- TDM, TEMP-TDM...

Tại lễ khai mạc, Trường Đại học Y Hà Nội đã trao bằng Giáo sư danh dự tặng ba giáo sư người Pháp là Philippe Devred, Michel Panuel và Laurent Pierot.

Hội nghị làm việc đến hết ngày 23/4./.

Tường Vi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục