Bản khảo sát năm 2011 cho thấy 1/5 dân số Canada - tương đương 6,63 triệungười - nói một thứ tiếng khác hai ngôn ngữ chính thức được sử dụng tại quốc gianày là tiếng Anh và tiếng Pháp khi ở nhà.
Trong nhóm những người này, gần 1/3 hay tương đương 2,1 triệu người chỉnói một ngôn ngữ không chính thức tại nhà.
Trong khi 20,6% dân số Canada, tương đương 6,8 triệu người, thường sử dụngmột thứ tiếng mẹ đẻ khác ngoài tiếng Anh hay tiếng Pháp, chỉ có 6,2% dân số nóimột loại ngôn ngữ khác hai thứ tiếng chính thức khi họ ở nhà của mình.
Kết quả thống kê cũng cho biết sự phát triển của ngôn ngữ châu Á diễn ramạnh mẽ trong khoảng thời gian từ năm 2006-2011, trong đó tiếng Philippines màchủ yếu sử dụng hệ ngôn ngữ Tagalog đã tăng gần 64% tương đương với 279.000người sử dụng.
Bảy nhóm ngôn ngữ khác cũng phát triển mạnh là Mandarin, tăng khoảng 50%,tiếng Arập chiếm 47% và tiếng Hindi chiếm 44%.
Toronto là một thành phố lớn nhất của Canada và cũng là nơi có số ngườinói tiếng nhập cư lớn nhất tại nhà của họ, tương đương 1,8 triệu người, hay32,2% dân số của thành phố.
Thống kê cũng ghi nhận có khoảng hơn 60 ngôn ngữ thổ dân được chia thành12 phân loại nhóm ngôn ngữ. Gần 213.500 người được báo cáo là sử dụng ngôn ngữthổ dân như tiếng mẹ đẻ là và gần 213.400 người nói tiếng thổ dân tại nhà./.