Hơn 57% doanh nghiệp xây dựng dự báo thuận lợi hơn trong quý 3

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, có 57,3% doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá và dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn và ổn định trong quý 3/2018.
Hơn 57% doanh nghiệp xây dựng dự báo thuận lợi hơn trong quý 3 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Tổng cục Thống kê, dự báo trong quý 3, có 57,3% doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá thuận lợi hơn và ổn định (22,6% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và 34,7% doanh nghiệp ổn định), tuy nhiên, có 39,6% doanh nghiệp nhận định tình hình khó khăn hơn so với quý 3/2018.

Xét theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình khả quan hơn khi quý 3/2018 có 60,2% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn và giữ ổn định so với quý 3/2018.

Các khu vực còn lại không lạc quan như khu vực doanh nghiệp nhà nước khi tỷ lệ này giảm từ 61,1% trong quý 2 xuống 57,4% trong quý 3 ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và từ 57,7% xuống 56,1% khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI).

[Doanh nghiệp nội bứt phá: Dấu hiệu của tăng trưởng bền vững?]

Đối với chi phí sản xuất kinh doanh, dự báo tổng chi phí hoạt động xây dựng quý 3/2018 khả quan hơn khi có 48,6% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định và giảm so với quý 2; trong khi đó, có 51,4% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Theo đó, có 54,6% doanh nghiệp thuộc khu vực FDI dự báo tổng chi phí giữ ổn định và giảm cao nhất (36,7% doanh nghiệp ổn định và 17,9% doanh nghiệp giảm); khu vực ngoài nhà nước với 31,4% doanh nghiệp giữ ổn định và 16,9% doanh nghiệp giảm; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 24,5% doanh nghiệp giữ ổn định và 11,2% doanh nghiệp dự báo giảm so với quý 2.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, đối với chi phí nguyên, vật liệu, dự báo quý 3 khả quan hơn với 48,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu giữ ổn định hoặc giảm (32,4% ổn định và 16,4% giảm), tỷ lệ doanh nghiệp tăng chi phí nguyên, vật liệu xây dựng là 51,2% so với quý 2/2018.

Tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu có sự khác biệt đáng kể giữa các hình thức sở hữu. Dự báo quý 3 khu vực doanh nghiệp FDI tuy có xu hướng giảm so với quý 2 nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 57,5% doanh nghiệp giữ ổn định hoặc giảm (41,0% ổn định và 16,5% giảm); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng nhẹ với tỷ lệ tương ứng là 48,2%; khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm nhẹ với tỷ lệ 37,8%.

Đối với chi phí nhân công, dự báo trong quý 3/2018, tình hình khả quan hơn khi có tới 54,3% doanh nghiệp giữ ổn định hoặc giảm so với quý 2 (37,4% ổn định và 17% giảm); chỉ có 45,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công tăng.

Dự báo trong quý 3, khu vực doanh nghiệp FDI vẫn duy trì tốt với 64% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công giữ ổn định hoặc giảm so với quý 2/2018 (47,3% ổn định và 16,7% giảm).

Khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng đảo chiều khi tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm xuống 49%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng lên 53,4%.

Tổng cục Thống kê cho biết, đây là dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng trong quý 3, dựa trên việc thực hiện điều tra trên 5.300 doanh nghiệp chọn mẫu, đại diện cho toàn ngành xây dựng và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý 2 đạt gần 90%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.