Honda Motor thu hồi xe Accord tại Hàn Quốc

Chi nhánh Honda Motor tại Hàn Quốc vừa ra thông báo thu hồi 3.290 chiếc Accord. Những xe này được bán từ 10/11/2003 đến 29/6/2007.
Chi nhánh Honda Motor tại Hàn Quốc vừa ra thông báo thu hồi 3.290 chiếc Accord do lỗi rò rỉ dầu ở hệ thống lái.

Đây cũng chính là lỗi khiến cho Honda phải thu hồi 2.913 chiếc Accord vào năm 2007. Nhưng chính những chiếc xe bị thu hồi đợt đó lại vẫn nằm trong diện phải thu hồi đợt này bởi dầu vẫn bị rò rỉ.

Những chiếc Accord phải thu hồi được bán trong khoảng thời gian từ 10/11/2003 đến 29/6/2007. Việc sửa chữa, thay thế mới phụ tùng sẽ được tiến hành từ 20/10/2009.

“Thu hồi xe chẳng bao giờ là điều tốt cho các hãng xe, cho dù họ làm điều đó với mục đích chăm sóc khách hàng”, một nhà phân tích thị trường xe hơi Hàn Quốc nói.

Honda buộc phải ra lệnh thu hồi xe trong bối cảnh không mấy thuận lợi khi đối thủ của họ là Toyota đang có kế hoạch giới thiêu tại thị trường Hàn Quốc những mẫu xe đang rất ăn khách của mình là Camry, Prius và Rav4 từ 20/10/2009.

Trong khi Toyota “tấn công tổng lực” tại thị trường Hàn Quốc, Honda và các hãng xe Nhật khác là Nissan và Mitsubishi lại chọn hướng giảm giá thành xe hơi để cạnh tranh.

Mức giảm chung cho vài mẫu xe Honda tại Hàn Quốc lên đến 9,9%. Cụ thể là: Mẫu xe Accord 3.5 giảm từ 45,4 triệu won xuống còn 40,9 triệu won. Mẫu xe Accord 2.4 giảm từ 39,1 triệu won xuống còn 35,9 triệu won.

Trong khi đó, Nissan và Mitsubishi chọn hình thức tặng quà khách hàng khi mua xe. Tại Hàn Quốc, Toyota Camry 3.5 sẽ được bán với giá 35 triệu won./.

Khôi Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục