Honda xây thêm dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc

Liên doanh Honda tại Trung Quốc sẽ xây thêm dây chuyền sản xuất, nâng công suất sản xuất của Honda ở Trung Quốc lên 1,01 triệu chiếc.
Hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản ngày 23/4 cho biết liên doanh tại Trung Quốc của hãng là Guangqi Honda Automobile Co. sẽ xây dựng một dây chuyền sản xuất thứ ba, qua đó nâng công suất sản xuất của hãng xe này ở Trung Quốc lên 1,01 triệu chiếc so với mức 770.000 chiếc như hiện nay.

Dây chuyền sản xuất mới sẽ được xây dựng trong khuôn viên của nhà máy ZengCheng hiện thời của Guangqi Honda ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Dây chuyền này sẽ đi vào hoạt động trong năm 2014 với công suất sản xuất hàng năm là 120.000 chiếc.

Liên doanh trên, do Honda và Guangzhou Automobile Group Co. cùng sở hữu, cũng sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất động cơ cho dây chuyền thứ ba nói trên, đưa tổng số vốn đầu tư vào hai hạng mục công trình này lên tới 46 tỷ yen.

Honda cho biết công suất sản xuất của dây chuyền thứ ba này trong tương lai sẽ được nâng lên 240.000 chiếc.

Với hy vọng củng cố được vị trí của mình trên thị trường Trung Quốc, Honda đã quyết định xây dây chuyền thứ ba trên trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản này đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số xe bán ra tại Trung Quốc, lên mức 1,2 triệu chiếc trong năm 2015.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh, Chủ tịch Honda Takanobu Ito cho biết hãng xe của ông có ý định sẽ sớm bắt đầu sản xuất mẫu xe hạng sang Acura ở Trung Quốc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục